Văn Lâm học tiếng Thái, đập tan tin đồn chia tay Muangthong Utd

Chủ nhật, 05/04/2020, 13:00 PM

Thủ môn Đặng Văn Lâm khẳng định tương lai khi học tiếng Thái trong thời gian nghỉ do Covid-19.

dang-van-lam-muangthong-united-thai-league-2019lnyitvivjru61jefhw6ptjndk-1582286004868217712514-crop-1582286010156610631309

Theo báo giới xứ chùa Vàng, trong thời gian giải Thai League 2020 tạm hoãn vì Covid-19, thủ môn Văn Lâm đã quyết tâm học tiếng Thái Lan để có thể giao tiếp tốt với các đồng đội. Điều đó cho thấy quyết tâm ở lại Muangthong United của người gác đền đội tuyển Việt Nam. 

Việc học tiếng Thái với Văn Lâm là điều hết sức cần thiết bởi việc bất đồng ngôn ngữ khiến cho anh khó thích nghi với các đồng đội. Đặc biệt, vị trí thủ môn rất cần giao tiếp để có thể điều chỉnh hàng thủ ở phía trên.

Trong thời gian qua, có quá nhiều tin đồn trước việc Văn Lâm sẽ chia tay Muangthong Utd, dẫu vậy, việc học thêm ngôn ngữ Thái Lan cho thấy quyết tâm gắn bó lâu dài với đội bóng xứ chùa vàng.

“Chúng tôi chưa có ý định để thủ môn người Việt Nam ra đi lúc này”, Trưởng đoàn của CLB Muangthong United - Kan Janrat chia sẻ.

“Đội bóng chưa có kế hoạch gì cho thị trường chuyển nhượng sắp tới nên không thể cung cấp thông tin cho báo chí. Chúng tôi còn chưa biết khi nào Thai League trở lại, nên tất cả cầu thủ đều thuộc quản lý của đội bóng”, ông nói.

Dẫu vậy, người quản lý của đội chủ sân SCG cho biết Văn Lâm cần phải nỗ lực nhiều hơn để giành lại vị trí số 1 trong khung gỗ. “Cả 3 thủ môn của Muangthong United đều đang tập luyện chăm chỉ. Văn Lâm là cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ấy phải thể hiện phong độ tốt nhất cho vị trí đó”, ông Kan Janrat nói.

Ở 2 trận đấu gần nhất tại Thai League 2020, Văn Lâm đã mất vị trí bắt chính vào tay thủ môn Somporn Yos. Nếu giải Thai League không bị tạm hoãn, có lẽ số trận ngồi ngoài của Lâm 'tây' sẽ không dừng lại ở con số 2.

Bài liên quan