Văn phòng liên lạc liên Triều vẫn còn sau khi Triều Tiên loan tin cho nổ tung

Thứ tư, 24/06/2020, 06:30 AM

Ảnh vệ tinh cho thấy văn phòng liên lạc liên Triều vẫn còn dù trước đó Triều Tiên cho biết đã cho nổ tung tòa nhà này.

Văn phòng liên lạc liên Triều vẫn còn sau khi Triều Tiên loan tin đã cho nổ tung.

Văn phòng liên lạc liên Triều vẫn còn sau khi Triều Tiên loan tin đã cho nổ tung.

Theo Reuters, hình ảnh vệ tinh chụp sau vụ nổ tại khu vực đặt văn phòng liên lạc chung liên Triều cho thấy tòa nhà đó vẫn còn và chỉ bị hư hỏng sau vụ nổ chứ không bị sụp đổ hoàn toàn như ảnh Triều Tiên công bố hôm 16/6.

Trang 38 North có trụ sở tại Mỹ cho biết tòa nhà không sập hoàn toàn mà có một phần mái bị hư hại nặng. Khu vực khoảng 100 mét quanh tòa nhà xuất hiện các đống đổ nát.

Dựa vào các video do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Đài Truyền hình trung ương Triều Tiên KCTV và ảnh vệ tinh, trang 38 North nhận đinh chất nổ có lẽ chỉ được đặt tại một vị trí duy nhất trong tòa nhà.

Phần lớn sức công phá từ vụ nổ dường như đều hướng ra ngoài, nên Văn phòng Ủy ban Quản lý khu công nghiệp Kaesong nằm đối diện hư hại nặng. Những hình ảnh này khác hẳn so với Triều Tiên công bố khi mọi thứ gần như đổ nát gần hết.

Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc chung để trả đũa việc Hàn Quốc không ngăn chặn những người đào tẩu giải truyền đơn qua biên giới. Bình Nhưỡng còn tuyên bố triển khai quân đội đến các khu vực dọc biên giới hai nước cũng như nối lại tất cả các cuộc tập trận quân sự thường xuyên gần biên giới liên Triều.

Bài liên quan