Văn Toàn ‘cấm’ HLV Park Hang-seo lên Gia Lai vì sợ... xui

Thứ năm, 02/07/2020, 09:44 AM

HLV Park Hang-seo thể hiện rõ quan điểm rạch ròi giữa công việc và mối quan hệ cá nhân với bầu Đức cũng như HAGL.

Bầu Đức và HLV Park Hang-seo có mối quan hệ rất khăng khít.

Bầu Đức và HLV Park Hang-seo có mối quan hệ rất khăng khít.

Cách đây 3 năm, sau khi HLV Nguyễn Hữu Thắng từ chức vì thất bại ở SEA Games 2017, bầu Đức có vai trò quan trọng đưa HLV Park Hang-seo đến Việt Nam.

Trong suốt 3 năm qua, mối quan hệ giữa bầu Đức và HLV Park Hang-seo rất tốt đẹp. “Đó là một người bạn lớn của tôi”, HLV Park Hang-seo chia sẻ với báo giới. “Trừ lúc bận chỉ đạo cầu thủ, còn lại nếu khi nào ông ấy cần, tôi đều có mặt”.

Có mối quan hệ khăng khít như vậy với bầu Đức, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định, chuyện đó không ảnh hưởng tới cầu thủ HAGL. HLV Park Hang-seo cho hay, ông không hề ưu ái cầu thủ HAGL

“Tôi là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, vì vậy phải công bằng với mọi cầu thủ. Các cầu thủ HAGL còn… không muốn tôi đến xem họ thi đấu. Họ bảo tôi đến xem họ xui, toàn thua với hoà. Thậm chí, Nguyễn Văn Toàn còn… "cấm" tôi lên Gia Lai đấy”, thầy Park nói một cách hài hước.

Mặc dù vậy, HLV Park Hang-seo khẳng định không ưu ái cầu thủ HAGL.

Mặc dù vậy, HLV Park Hang-seo khẳng định không ưu ái cầu thủ HAGL.

Thực tế chứng minh, ông Park không dành cho cầu thủ HAGL sự “thiên vị” nào. Trong 3 năm qua, ngay cả những ngôi sao sáng nhất của HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... cũng phải ngồi dự bị nếu không đạt phong độ cao hoặc không phù hợp chiến thuật.

Gần đây, chỉ có tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh được thầy Park sử dụng thường xuyên ở vòng loại World Cup 2022 bởi có sự trở lại mạnh mẽ, cũng như kết hợp hoàn hảo với đàn anh Đỗ Hùng Dũng ở khu vực giữa sân.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang tập trung U22 Việt Nam tại Hà Nội. Vào chiều nay, thầy Park sẽ chia đội hình đấu đối kháng. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn đánh giá kỹ hơn những gương mặt mà ông triệu tập lên lần này.

Trong danh sách 28 tuyển thủ U22 Việt Nam được tập trung đợt này, hầu hết đều là những cầu thủ dự bị tại câu lạc bộ.

“Cầu thủ đợt này phần lớn sinh năm 1999 và có rất ít cơ hội thi đấu. Ở V-League, những ai ở lứa tuổi này, nếu được ra sân, thì tôi đã kiểm chứng. Ở giải hạng Nhất cũng thế. Lần này tôi chỉ triệu tập những ai ít được thi đấu để hôm nay chia hai đội hình rồi thi đấu với nhau. Mục đích của tôi là tạo cho họ cơ hội và cảm giác thi đấu để lựa chọn trong tương lai”, ông Park nói.

Bài liên quan