Vào Văn Miếu có mất vé không và mất bao nhiêu tiền vé là câu hỏi mà nhiều du khách đặt ra. Cũng giống như nhiều khu du lịch khác, vào Văn Miếu du khách cũng cần phải mua vé với giá là 30.000...

Vào Văn Miếu có mất vé không và mất bao nhiêu tiền vé là câu hỏi mà nhiều du khách đặt ra. Cũng giống như nhiều khu du lịch khác, vào Văn Miếu du khách cũng cần phải mua vé với giá là 30.000 VND một vé cho người lớn và sẽ giảm 50% vé cho người khuyết tật, học sinh, sinh viên. Với người khuyết tật nặng và trẻ em dưới 15 tuổi thì sẽ được miễn phí vé vào cửa.

Vào Văn Miếu có mất vé không và mất bao nhiêu tiền vé

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam vì vậy đây là điểm đến hấp dẫn và thú vị, giúp các bạn trẻ tìm hiểu và khám phá khi có dịp đi du lịch Hà Nội. Với diện tích là 54331 m2, Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước đây là nơi dựng các tấm bia ghi tên những người đỗ tiến sĩ và thu nhận các học trò giỏi còn ngày nay nơi đây lại là nơi tham quan của các du khách trong và ngoài nước. Đồng thời đây cũng là địa điểm khen tặng học sinh thi đỗ điểm cao hay những sinh viên giỏi xuất sắc, trước mỗi kỳ thi, các sĩ tử cũng đến đây để cầu may.

Vào Văn Miếu có mất vé không và mất bao nhiêu tiền vé

Vào Văn Miếu có mất vé không và mất bao nhiêu tiền vé

Cũng giống như nhiều khu du lịch khác, giá vé tham quan khi vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám là 30.000 đồng dành cho người lớn. Còn đối với người khuyết tật nặng, nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa hay người có công với đất nước, học sinh, sinh viên 15 tuổi trở lên (phải mang theo thẻ học sinh, sinh viên) thì được giảm 50% giá vé. Đối với người khuyết tật đặc biệt nặng hay trẻ em dưới 15 tuổi thì sẽ được miễn phí vé tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Giờ mở cửa của khu du lịch này là từ 7h30 đến 17h30 trong khoảng từ 15/4 đến 15/10 còn các tháng còn lại thì từ 8h00 đến 17h00.

Vào Văn Miếu có mất vé không và mất bao nhiêu tiền vé một

Vào Văn Miếu có mất vé không và mất bao nhiêu tiền vé, 30.000 đồng/vé

Được biết trong Văn Miếu – Quốc Tử Giám chia làm 5 khu vực rõ rệt, mỗi khu vực đều có tường ngăn cách và cổng đi lại liên hệ với nhau. Cổng đầu tiên của Văn Miếu là Văn Miếu Môn, cổng dẫn vào khu thứ nhất. 5 khu trong Văn Miếu đó là Đại Trung Môn, Khuê Văn Các, giếng Thiên Quang và vườn bia Tiến sĩ, Đại Thành môn - Khu điện thờ và cuối cùng là Đền Khải Thánh.

Một số lưu ý khi vào Văn Miếu đó là: không xâm hại đến di vật, không xoa đầu rùa, vẽ hay ngồi lên bia tiến sĩ; mặc trang phục kín đáo, gọn gàng; không hút thuốc, nói tục, gây mất trật tự an ninh; không tổ chức cờ bạc, lừa đảo; bảo vệ cảnh quan môi trường; không mang vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy vào khu du tích.

  • Giá vé cáp treo Fansipan và chiều dài cáp treo Fansipan