VĐV lướt sóng Philippines bỏ HCV SEA Games, xả thân cứu đối thủ thoát chết

Thứ bảy, 07/12/2019, 06:31 AM

Một tai nạn khá hi hữu vừa xảy ra tại SEA Games 30 khi một VĐV nước chủ nhà bỏ HCV để cứu đối thủ người Indonesia thoát nạn.

vdv-luot-song-philippines-bo-hcv-sea-games-xa-than-cuu-doi-thu-thoat-chet
VĐV lướt sóng Philippines bỏ HCV SEA Games, xả thân cứu đối thủ thoát chết.

Cụ thể, ở vùng biển Philippines, nơi diễn ra cuộc thi tranh HCV bộ môn lướt sóng giữa Arip Nurhidayat (người Indonesia) và Roger Casugay của đội chủ nhà. 

Khi đang bước vào lượt đấu cuối cùng phân định thắng thua, sợi xây xích giữ chân Nurhidayat và ván trượt bỗng bị đứt lìa. Theo FOX Sports Asia, sóng quá to khiến tấm ván trôi xa khỏi tầm tay Nurhidayat và anh bị cuốn trôi ra ngoài khơi.

vdv-luot-song-philippines-bo-hcv-sea-games-xa-than-cuu-doi-thu-thoat-chet

Casugay (phải) là đại diện của đội lướt ván Philippines tại SEA Games 30.

Trong tình cảnh như vậy, Roger Casugay chắc chắn sẽ giành HCV nếu tiếp tục cuộc thi. Tuy nhiên VĐV người Philippines quyết định bỏ cuộc để giúp Nurhidayat an toàn trước những cơn sóng dữ. 2 VĐV này vào bờ an toàn trên tấm ván của Casugay. Sau đó, Nurhidayat nắm tay Casuagay và giơ lên cao, tuyên bố VĐV người Philippines là nhà vô địch. 

Sau khi Roger Casugay đưa Arip Nurhidayat về đất liền an toàn, BTC quyết định tạm hoãn cuộc thi. Dù nhiều khả năng sẽ không được nhận huy chương nhưng Casugay đã nhận được những lời khen ngợi như một người ''anh hùng''.

Lướt sóng chính là một trong những môn thi đấu nguy hiểm nhất tại SEA Games 30 do ảnh hưởng từ cơn bão Kammuri. Vì thời tiết xấu, môn này đã bị hoãn đến 3 lần.