VĐV Marathon Phạm Thị Hồng Lệ: 'Lo dịch bệnh nhưng lo hơn là không đạt chuẩn Olympic'

Thứ sáu, 14/02/2020, 15:29 PM

VĐV Marathon Phạm Thị Hồng Lệ đã có những chia sẻ trước truyền thông về tình hình tập luyện chuẩn bị cho Olympic 2020 giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Bác sĩ Trần Anh Tuấn.

Bác sĩ Trần Anh Tuấn.

Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội đang là nơi tập luyện của nhiều đội tuyển, với những VĐV trọng điểm cho chiến dịch tìm suất dự Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả nước đang tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì công tác phòng bệnh tại đây cũng là vấn đề được NHM thể thao nước nhà quan tâm.

Theo quan sát, Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội đang triển khai kế hoạch quyết tâm bảo vệ sức khỏe VĐV ở mức cao nhất với nhiều biện pháp kiểm soát rất khắt khe. Những người không phải là thành viên của Trung tâm bị hạn chế tối đa việc ra vào. Còn với phóng viên, việc liên hệ tác nghiệp không còn thuận tiện như trước kia và khi đến Trung tâm cũng chỉ có thể mời cán bộ, VĐV ra phía ngoài cổng để trao đổi.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Anh Tuấn, bác sĩ Phòng Khoa học Y học Thể thao, Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội cho biết: ''Tại Trung tâm chúng tôi đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời cử các y bác sĩ đi tập huấn tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội. Bên cạnh đó, chúng tôi thiết lập đường dây nóng với Sở Y tế Hà Nội để khi VĐV có dấu hiệu nghi ngờ thì chúng tôi phải giám sát chặt chẽ".

Bác sĩ Trần Anh Tuấn cho biết thêm, trung tâm cũng tiến hành phun thuốc khử trùng ở tất cả những nơi tập luyện, nhà ăn, nhà ở và tất cả môi trường xung quanh.

"Chúng tôi phải giám sát chặt chẽ việc rửa tay trước và sau tập luyện, trước ăn, sau ăn. Với những VĐV mà đi ra ngoài thì chúng tôi phát khẩu trang cho họ và hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách. Ở trong giai đoạn dịch này chúng tôi yêu cầu là phải ăn chin uống sôi, chế độ dinh dưỡng phải đảm bảo đầy đủ, cân đối, hợp lý, hợp khẩu vị, và chúng tôi tăng cường thêm một số thực phẩm chức năng bổ sung vitamin, nhất là vitamin C để tăng sức đề kháng cho VĐV", ông chia sẻ.

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cũng khiến việc tập luyện của các VĐV bị ảnh hưởng, bên cạnh đó kéo theo nhiều vấn đề như điểm rơi phong độ, tâm lý của họ bị ảnh hưởng.

Nói về vấn đề này, vận động viên Marathon Phạm Thị Hồng Lệ cho biết, sau Tết nguyên Đán, cô đã sớm rời quê nhà Bình Định để lên tập trung, thường xuyên được nhắc nhở việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, từ gia đình và từ Trung tâm.

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ.

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ.

"Tôi cũng hay gọi điện về nhà để nhắc nhở bố mẹ nhưng nhưng gia đình không đi đâu xa khiến tôi không lo lắm. Bản thân tôi ở đây đây phải đi nhiều, từ Bình Định ra ngoài này, rồi ở ngoài này cũng gần môi trường có dịch nên tôi ý thức được việc phòng chống dịch bệnh.

Về phía Trung tâm khuyến cáo, chúng tôi đã ghi nhớ, phòng ở phải sạch sẽ gọn gàng, ra ngoài phải đeo khẩu trang, mang kính và đặc biệt không nên tụ tập nơi đông người. Trước khi ăn uống hay làm gì đều phải rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch nước rủa tay sát khuẩn. Lãnh đạo Trung tâm và thầy cô trong ban huấn luyện đều nhắc nhỡ thường xuyên để VĐV luôn ý thức được việc phòng chống này", Hồng Lệ nói.

  Phạm Thị Hồng Lệ là cái tên rất quen thuộc của thể thao Việt Nam, cô vừa lập thành tích HCĐ ở cự ly 42 Km tại SEA Games 30. Trong các cuộc thi Marathon tại Việt Nam suốt 2 năm qua, cô liên tục giành được những giải thưởng tại các quốc thi lớn. Tại giải marathon Quy Nhơn diễn ra tháng 6 năm ngoái, Hồng Lệ về nhất, qua đó cũng đoạt vé dự giải đấu danh tiếng của thế giới là Boston Marathon 2020.

Đây cũng là đấu trường xét chuẩn Olympic, giải này sẽ diễn ra vào cuối tháng 4. Trước đó, theo dự kiến ban đầu thì vào tháng 3, Hồng Lệ sẽ có cơ hội tập dượt quan trọng ở giải chạy giải Vô địch quốc gia Marathon 2020 tại đảo Lý Sơn, tuy nhiên, việc có tham dự đấu trường này hay không, đang bị bỏ ngỏ trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. 

Nói về kế hoạch chuẩn bị cho giải, Hồng Lệ cho hay: ''Chúng tôi hay theo dõi báo, nên khi thấy diễn biến bệnh dịch cũng khá lo nhưng lo hơn nếu không được tập luyện và thậm chí không đạt được thành tích của mình đề ra.

Hồng Lệ vừa đoạt HCĐ Marathon ở nội dung 42km.

Hồng Lệ vừa đoạt HCĐ Marathon ở nội dung 42km.

Hằng ngày chúng tôi vẫn cố gắng tập luyện như thường vì giải Boston sẽ tính chuẩn Olympic. Tôi và HLV đang phối hợp với nhau để tập luyện và thi đấu thật tốt tại giải này. Riêng bản thân tôi chưa ra đấu trường lớn bao giờ nên mục tiêu của tôi là làm hết khả năng của bản thân và cố gắng tập luyện để đạt chuẩn Olympic".

Dịch bệnh đang ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động và thể thao chỉ là một phần trong số đó. Tổng cục TDTT đã khuyến cáo các trung tâm huấn luyện thể thao tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Đối với các đội tuyển thể thao đi thi đấu, tập huấn nước ngoài trong kế hoạch đã được phê duyệt, Tổng cục TDTT yêu cầu đơn vị quản lý cần tính toán lộ trình di chuyển phù hợp, tránh quá cảnh tại các quốc gia có dịch và thực hiện các biện phòng ngừa để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh cho vận động viên trước, trong và sau khi đi thi đấu, tập huấn nước ngoài.

Bài liên quan