Vụ về quê ăn Tết, trở lại 'mất' nhà: Giám định thiệt hại chỉ 1 triệu đồng?

Thứ ba, 25/06/2019, 13:10 PM

Toàn bộ số tài sản trên mảnh đất của ông Thành bị tổ trưởng tổ dân phố 36 (phường Ngọc Thụy, Long Biên) phá dỡ, san ủi chỉ được định giá 1 triệu đồng.

Vị trí nơi ông Thành tố cáo ngôi nhà của mình đã bị san thành đường.
Vị trí nơi ông Thành tố cáo ngôi nhà của mình đã bị san thành đường.

Liên quan đến vụ việc "Về quê ăn Tết, trở lại mất nhà" xảy ra ở phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, TP Hà Nội) vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vừa qua gây xôn xao dư luận.

Mới đây, ông Phạm Công Thành (SN 1948, thương binh hạng 3/4) tiếp tục có đơn khiếu nại lần 3 đến các cơ quan chức năng Hà Nội. Đồng thời "cầu cứu" đến báo chí vì cho rằng: “Cơ quan tiến hành tố tụng quận Long Biên có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, bao che cho đối tượng thực hiện hành vi phá hoại tài sản một cách nghiêm trọng”.

Cụ thể, trong đơn ông Thành nêu rõ, bản thân ông đang quản lý, sử dụng đất và tài sản tại địa chỉ số 295 phố Bắc Cầu (tổ 36 phường Ngọc Thụy, Long Biên) từ năm 2015 đến nay, và không có tranh chấp khiếu nại với bất cứ tập thể hay cá nhân nào.

Tuy nhiên, lợi dụng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ông và gia đình về quê, một số người do bà Đào Thị Dung (62 tuổi, Tổ trưởng Tổ dân phố số 36 phường Ngọc Thụy) đã tổ chức lực lượng, thuê máy xúc đến san ủi nhà và nhiều tài sản trên đất này nhằm mở đường qua nhà ông để chiếm đất sát khu vực bờ sông Hồng…

Ông Thành cho rằng: “Hành vi bà Dung và nhóm đối tượng là hủy hoại tài sản công dân một cách có tổ chức, có dự mưu từ trước. Nhóm này thực hiện một cách ngang nhiên, coi thường pháp luật, hơn nữa việc phá hoại lại do cán bộ cơ sở làm chủ mưu cầm đầu nên sau khi phát hiện, tôi đã làm đơn tố cáo và đề nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau đó, Công an quận Long Biên đã đưa ra 2 thông báo trong đó đề cập việc tài sản bị thiệt hại là 1 triệu đồng và không khởi tố vụ án.

Cụ thể, là thông báo số 28 ngày 27/3/2019 về việc “định giá tài sản bị thiệt hại là 1 triệu đồng” và thông báo số 06 kết luận “Không khởi tố vụ án hình sự” với ly do “số tài sản bị thiệt hại chưa đủ cấu thành tội phạm”.

Do không đồng ý với nội dung giải quyết khiếu nại của cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên nên ông Thành đã có đơn gửi sang VKSND cùng cấp đề nghị xem xét lại.

Cũng theo ông Thành, ngày 23/4/29019, VKSND quận Long Biên có Quyết định 01/QĐ-VKS-ND trả lời khiếu nại của ông.

Ông Thành cho rằng, nội dung công văn đi sâu vào nguồn gốc đất đai mà không chú trọng vào nội dung chính là có hay không hành vi phá hoại tài sản? 

Theo lời của ông Thành, chứng kiến sự việc này có rất nhiều nhân chứng, đặc biệt những người này sẵn sàng đứng ra lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho ông Thành và gia đình ông. 

 Hình ảnh cổng và ngôi nhà ông Thành trước khi chưa bị phá.
 Hình ảnh cổng và ngôi nhà ông Thành trước khi chưa bị phá.

“Nhân chứng là ông Dũng, ông Tuấn, bà Yến... Họ đều khẳng định, trước đây đã chở 2 tàu cát 200m3 để san lấp cùng với 1 vạn gạch để xây tường bao cho khu đất này. Từ trước năm 2015 đã hình thành 1 bức tường dài 25m, cao 1m, cùng 1 bức tường dài 117m, cao 1,8m và tường sau dài 6m, cao 1m. Sau bị bị nhóm bà Dung, ông Phúc phá hủy thì bức tường dài 25m x 1m (giáp nhà ông Thắng) đã bị phá 13,5m x 1m; Tường 17m x 1m bị phá sạch, rồi bà Dung cho xây tường mới lấn sang đất tôi đang quản lý là 2m; Bức tường 6m x 1m bị phá toàn bộ”, ông Thành cho hay.

Ngoài ra, ông Thành còn liệt kê phần móng nhà 50m đã bị bà Dung tổ chức san ủi, cùng một công trình dựng bằng cột sắt, lợp mái tôn, và quây tôn xung quanh thành căn nhà tạm cấp 4 cũng bị phá sạch. Ngoài ra, cổng ra vào khu đất cũng bị hủy hoại; giếng nước cấp cho sinh hoạt bị vùi lấp; nồi niêu, xong, chảo… cũng bị mất hết. Ước tính thiệt hại sơ bộ tài sản khoảng 164 triệu đồng. 

Liên quan đến đơn khiếu nại của ông Thành, ngày 25/6, một cán bộ địa chính UBND phường Ngọc Thụy cho biết: Hiện phường đã có quyết định xử lý đối với trường hợp hộ gia đình ông Thành vi phạm trật tự xây dựng tại địa chỉ số 295 phố Bắc Cầu.

“Ông Thành đã có đơn xin tự phá dỡ phần vi phạm. Nếu ông Thành không tự tháo dỡ, phường mới tổ chức cưỡng chế theo quy định. Còn việc Tổ trưởng là bà Dung cùng nhóm người phá hoại tài sản trên đất này phía cơ quan Công an thụ lý”, vị cán bộ địa chính cho hay.

Trong diễn biến liên quan, thông tin thêm với PV, lãnh đạo Công an phường Ngọc Thụy cho biết: Toàn bộ hồ sơ, xử lý vụ việc này vẫn do Đội điều tra Tổng hợp, Công an quận Long Biên thụ lý theo đúng thẩm quyển.

Trước đó, ngày 14/2/2019, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công văn chỉ đạo gửi UBND quận Long Biên.

Trong công văn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, Chủ tịch UBND quận Long Biên kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu về việc phá dỡ căn nhà tạm của ông Phạm Công Thành.

“Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, chuyển cơ quan Công an điều tra, làm rõ. Báo cáo Thành ủy UBND TP trước ngày 20/2/2019; thông tin trả lời báo theo quy định”, ông Chung yêu cầu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND quận Long Biên kiểm tra, làm rõ thông tin về vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực như báo chí nêu, xử lý dứt điểm các vi phạm, báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội trước ngày 28/2/2019.

 

Tin tức 24h mới nhất ngày 25/6: Lũ quét đánh sập cầu treo Sapa, xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh

Tin tức 24h mới nhất ngày 25/6. Cập nhật hình ảnh, video, tin tức thời sự mới nhất, tin nhanh kinh tế, pháp luật, giáo dục, các tin tức nóng 24h qua.

 

Tin tức tai nạn giao thông ngày 25/6: Nữ giáo viên coi thi THPT Quốc gia tử nạn dưới bánh container

Tin tức tai nạn giao thông ngày 25/6, cập nhật tình hình giao thông ngày đầu thi THPT Quốc gia 2019, tin mới vụ nữ giáo viên coi thi tử nạn dưới bánh container.

 

Thi THPT quốc gia 2019: Phụ huynh khóc vì sung sướng khi con hoàn thành bài thi tốt

Đến 9h35 ngày 25/6, gần 900.000 thí sinh cả nước kết thúc môn thi Ngữ văn kéo dài 120 phút với nhiều cảm xúc.