Về Vũng Chùa - Đảo Yến dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ nhật, 25/08/2019, 11:27 AM

Dù nắng hay mưa, Vũng Chùa - Đảo Yến vẫn đón hàng trăm lượt khách đến dâng hương cho Đại tướng. Họ đến đây với tâm nguyện tự tay thắp những nén hương để bày tỏ lòng thành kính với vị tướng tài ba này.

ve-vung-chua-dao-yen-dang-huong-mo-dai-tuong-vo-nguyen-giap
Ngôi mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Thọ Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), cách Đèo Ngang 6km về hướng Đông Nam.
ve-vung-chua-dao-yen-dang-huong-mo-dai-tuong-vo-nguyen-giap
Khu vực yên nghỉ của Đại tướng có diện tích khoảng 10ha và nằm ngay dưới chân đèo Ngang hùng vĩ. Vũng Chùa là một bãi biển trong xanh, bờ cát trắng trải dài và xung quanh là khung cảnh yên bình của những rừng cây ngút ngàn xanh. Vũng Chùa hướng ra biển Đông nhưng ở đây lại khá kín gió, do đó, nơi đây được cho là vùng đất có vị trí khá đắc địa.
ve-vung-chua-dao-yen-dang-huong-mo-dai-tuong-vo-nguyen-giap
Đảo Yến là hòn đảo nhỏ cách bờ Vũng Chùa khoảng 1km. Nếu đi bằng thuyền, du khách sẽ chỉ mất khoảng 20 phút để ghé thăm nơi đây. Người xưa cho rằng, đảo Yến có thế tựa như bức bình phong nổi lên giữa biển khơi với niềm tin nơi đây sẽ trấn giữ đất liền và biển lớn.
ve-vung-chua-dao-yen-dang-huong-mo-dai-tuong-vo-nguyen-giap
Từ bãi đổ xe, du khách sẽ phải đi bộ lên đỉnh núi nơi đặt ngôi mộ Đại tướng khoảng 200m.
ve-vung-chua-dao-yen-dang-huong-mo-dai-tuong-vo-nguyen-giap
Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt ở đỉnh núi Thọ Sơn, dưới chân núi là biển Vũng Chùa. Khi hành hương ở đây, du khách dễ dàng nhận thấy ngôi mộ Đại tướng được đặt cao hơn 2m so với điểm đặt bát hương dành cho du khách nằm ở dưới chân mộ.
ve-vung-chua-dao-yen-dang-huong-mo-dai-tuong-vo-nguyen-giap
Với những người yêu thích chụp ảnh, đứng từ đỉnh núi Thọ Sơn, du khách sẽ ngỡ ngàng bởi thiên nhiên toàn cảnh Vũng Chùa - Đảo Yến. Nhìn từ xa Đảo Yến như  một viên ngọc xanh khổng lồ nổi trên biển.
ve-vung-chua-dao-yen-dang-huong-mo-dai-tuong-vo-nguyen-giap
Ngoài việc đến thăm mộ Đại tướng, du khách cũng có thể ngắm biển Vũng Chùa hay đặt chân mình lên Đảo Yến cách đó tầm 1km. Với bãi biển thoáng đãng, hoang sơ cùng dòng nước trong xanh, nơi đây là địa điểm lí tưởng dành cho những ai yêu thích sự thư thái trong tâm hồn.
ve-vung-chua-dao-yen-dang-huong-mo-dai-tuong-vo-nguyen-giap
Khi đến đây bất cứ ai cũng đều cảm nhận, đây là vùng đất rất yên bình, an lạc. Vũng Chùa - Đảo Yến với vị thế đẹp và sự an yên đã trở thành nơi an nghỉ của vị đại tướng kính yêu của dân tộc. Chuyến đi của du khách sẽ vô cùng ý nghĩa hơn khi đến đây và thắp nén nhang cho vị anh hùng đã hi sinh cả cuộc đời cho dân tộc. Nơi đây không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa lịch sử vô cùng lớn lao với dân tộc Việt Nam.
 

Người lính quân hàm xanh canh gác mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Một ngày cuối tháng 12, nhân Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2018), chúng tôi về với Vũng Chùa – Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ, thành kính dâng nén nhang thơm.

 

Giáo viên tiếng Anh gây bão mạng nhận giấy triệu tập vì xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Vị giáo viên dạy tiếng Anh Daniel Hauer gây bão mạng xã hội suốt ngày qua đã được Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi giấy mời làm việc về hành vi xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên trang facebook của mình.

 

Hàng trăm ngọn nến lung linh trong đêm tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tối 22/12, hàng trăm bạn tình nguyện viên và học sinh tại Hà Nội thắp nến tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017).