VFF khẳng định AFF Cup 2020 không bị hoãn

Thứ ba, 17/03/2020, 10:36 AM

Thông tin từ VFF cho biết, không có chuyện AFF Cup 2020 bị hoãn như tin đồn.

z1209365217567_bab0fbf58cd5b14338477c72bbbe56e1

Tính đến sáng 17/3, Việt Nam đã ghi nhận 61 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 16 trường hợp đã chữa khỏi, ra viện. 45 trường hợp  mới phát hiện từ ngày 6/3 đến nay và đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, trong đó có 18 người nước ngoài, 27 người Việt.

Trước tình hình này, các giải đấu bóng đá tại Việt Nam đang tạm hoãn để tránh lây lan. Ngoài Việt Nam, các giải bóng đá hàng đầu như Champions League, Europa League, Ngoại Hạng Anh, La Liga...cũng hoãn vì Covid-19.

Các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng ở tháng 3 và 4 được lùi tới tháng 10 và 11/2020. Đây là thời điểm mà AFF Cup 2020 đá vòng sơ loại và chuẩn bị cho vòng chung kết. Do đó, đã xuất hiện những thông tin giải đấu này có thể bị hoãn hoặc thi đấu muộn hơn kế hoạch bàn đầu.

Chia sẻ với truyền thông, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: “Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chưa nhận được thông tin gì từ AFF, họ không có thông tin hoãn nên giải đấu vẫn diễn ra như kế hoạch”.

Nếu như AFF Cup 2020 diễn ra như kế hoạch ban đầu thì vòng sơ loại sẽ diễn ra trong tháng 10. Trong khi đó, vòng chung kết diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 31/12. Tức là, các đội bóng trong khu vực mà tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á chỉ có khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho giải đấu.

Cũng liên quan đến AFF Cup 2020, LĐBĐ Đông Nam Á đưa ra thông báo, tập đoàn Motor Corporation Suzuki vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng AFF Cup. Cách đây không lâu, tập đoàn Suzuki và AFF đã có tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác tại Singapore.

AFF Cup 2020 sẽ là lần thứ 13 được tổ chức và cũng là năm thứ 13 mà tập đoàn Suzuki gắn bó với AFF.

ĐT Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch AFF Cup 2018. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là bảo vệ thành công chức vô địch. 

Bài liên quan