Vì sao bị cáo có thể trốn thoát khi công an dẫn giải lên tòa xử án?

Thứ bảy, 20/06/2020, 11:41 AM

Công an quận Hà Đông đang phối hợp lực lượng cảnh sát tinh nhuệ truy bắt bị cáo Nguyễn Văn Trung trốn thoát khi công an dẫn giải lên tòa xử án.

Bị cáo Nguyễn Văn Trung bỏ trốn khỏi tòa trước giờ xét xử.

Bị cáo Nguyễn Văn Trung bỏ trốn khỏi tòa trước giờ xét xử.

Bị cáo bỏ trốn là Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông). Trung là người có nhiều tiền án, tiền sự và bỏ trốn khi đang chuẩn bị được đưa ra xét xử tại TAND quận Hà Đông. 

Theo VTC News, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp những lực lượng cảnh sát tinh nhuệ để truy bắt bị cáo này.

Theo báo Tuổi trẻ, một lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết khoảng 9h sáng 18/6, khi các cán bộ công an dẫn giải bị cáo Trung lên phòng xử án thì Trung bất ngờ bỏ chạy và trốn thoát.

Trung bị bị đưa ra xét xử tội "đe dọa giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 9h30 ngày 18/6, người dân nhìn thấy một người đàn ông bỏ chạy khỏi trụ sở TAND quận Hà Đông, các chiến sĩ công an đuổi theo sau.

Trong quá trình bỏ chạy, kẻ này cầm 2 con dao ở quán phở gần trụ sở TAND quận Hà Đông. Khi chạy đến phố Nhuệ Giang (phường Nguyễn Trãi), hắn ngồi lên xe máy của người dân rồi phóng đi mất.

Ngay sau đó, Công an TP Hà Nộ chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự huy động lực lượng phối hợp với Công an quận Hà Đông và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt bị cáo này.

Bài liên quan