Vì sao Hoài Linh chắp tay, cúi đầu vái lạy khán giả trong tang lễ NS Chí Tài?

Thứ tư, 16/12/2020, 10:20 AM

Trong tang lễ cố NS Chí Tài, NS Hoài Linh đã có hành động chắp tay, cúi đầu vái lạy khán giả. Điều này khiến nhiều người rất thắc mắc.

NS Hoài Linh chắp tay vái lạy khán giả trong đám tang NS Chí Tài

NS Hoài Linh chắp tay vái lạy khán giả trong đám tang NS Chí Tài

 

Hoài Linh chắp tay, cúi đầu vái lạy khán giả trong tang lễ NS Chí Tài

Sự ra đi đột ngột của cố NS Chí Tài khiến đồng nghiệp cũng như người hâm mộ không khỏi xót xa. Đặc biệt, trong tang lễ được tổ chức tại Việt Nam, lúc đưa linh cữu cố NS ra sân bay Tân Sơn Nhất để sang Mỹ, lúc đó NS Hoài Linh đã có hành động lạ chắp tay, cúi đầu vái lạy khán giả.

Chia sẻ về lý do NS Hoài Linh có hành động này, NS Thúy Nga cho hay, Hoài Linh đã tâm sự với cô cả tiếng đồng hồ, có nhiều chuyện chỉ anh em, đồng nghiệp biết với nhau. NS Hoài Linh cũng cho hay việc quỳ lạy khán giả là thay cho NS Chí Tài.

Khi linh cữu NS Chí Tài đưa đi, NS Hoài Linh cúi đầu vái lạy khán giả

Khi linh cữu NS Chí Tài đưa đi, NS Hoài Linh cúi đầu vái lạy khán giả

NS Hoài Linh có tâm sự với Thúy Nga rằng khi đưa linh cữu NS Chí Tài đi, đáng lẽ quan tài phải nâng lên cao, nhưng quan tài lại được làm theo tiêu chuẩn nước ngoài nên khá nặng, chỉ nâng được thấp, khiến khán giả không nhìn thấy.

“Anh cảm giác như anh Chí Tài chưa chào được khán giả nên phải thay anh ấy chào”.

Được biết, đám tang của NS Chí Tài tại Mỹ sẽ diễn ra vào 18/12. Từ khoảng từ 11h - 17h ngày 18/12, gia đình sẽ phát tang cũng như làm thánh lễ cầu hồn, người thân khán giả sẽ đến thăm viếng tại Công đoàn Giáo xứ Thánh Linh.

Lễ an táng linh cữu cố nghệ sĩ Chí Tài sẽ diễn ra vào ngày 19/12, thi hài sẽ hỏa táng.

Bài liên quan