Thế giới
28/05/2018 12:00Vì sao Mỹ gọi Đại sứ tại Philippines về để thu xếp cuộc gặp Trump-Kim?
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như rút lại tuyên bố hủy cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, có nhiều tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng và Washington vẫn đang tiếp tục kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều đúng như dự định trước đó.
Ngày 27/5, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cũng khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un”.
Ngày 28/54, các quan chức Mỹ đã tới Triều Tiên để chuẩn bị cho cuộc gặp này. Đặc biệt, ông Sung Kim – Đại sứ Mỹ tại Philippines đã được gọi về dẫn đầu kế hoạch thu xếp cho cuộc gặp lịch sử giữa ông Trump và ông Kim Jong Un.
Nhiều người băn khoăn “Đại sứ Mỹ tại Philippines thì liên quan gì tới vấn đề Triều Tiên?”. Thực ra, ông Sung Kim là cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và cũng là người đã từng tham gia đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. Sự lựa chọn ông Sung Kim của chính quyền Mỹ được các nhà phân tích cho là 1 bước tiến tuyệt vời.
Ông Sung Kim sinh ra ở Hàn Quốc và là một nhà ngoại giao quan trọng trong các cuộc đàm phán 6 bên hồi năm 2005. Ông làm Đại sứ tại Hàn Quốc từ năm 2011 đến 2014, sau đó trở thành đại diện đặc biệt cho chính sách về Triều Tiên, vị trí hiện đang bỏ trống.
Với tất cả những thăng trầm với Hội nghị Thượng đỉnh, nhiều nhà phân tích cảm thấy hội nghị đã được “cứu sống” khi chính quyền Mỹ đã để ông Sung Kim là người đứng đầu kế hoạch kết nối này.
Ông Vipin Narang, một chuyên gia không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Viện Công nghệ Massachusetts nhận định: “Đây là một bước tiến tuyệt vời”.
Ông Sung Kim được rất nhiều chính khách và các nhà phân tích đánh giá là một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm.
Sung Kim – người chuyên thổi nguội “nước sôi nửa bỏng”
Ông Sung Kim sinh năm 1960 tại Hàn Quốc và từng sống ở Seoul cho đến năm lớp 7. Sau đó, gia đình ông di cư sang Mỹ và định cư tại bang California. Sau khi tốt nghiệp đại học Pennsylvania và trường luật, ông làm công tố viên, rồi làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ.
Với năng lực vượt bậc, ông nhanh chóng được đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, đặc biệt là trong các chính sách đối với Triều Tiên.
Tiếp đó, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ các vấn đề 2 miền Triều Tiên trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong vai trò đó, ông đảm nhiệm các công việc liên quan đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, trở thành chuyên gia về Triều Tiên và vấn đề hạt nhân của nước này.
Ông Sung Kim đã tham gia tất cả các cuộc đàm phám 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên với tư cách là một thành viên của đoàn đại biểu Mỹ. Ông cũng đã đến thăm Triều Tiên rất nhiều lần, trong đó có lần đại diện cho Mỹ chứng kiến vụ phá hủy tháp làm lạnh tại lò phản ứng Yongbyun hồi năm 2008.
Năm 2009, ông trở thành Đặc phái viên phụ trách các vấn đề Triều Tiên kiêm trưởng đoàn đàm phán 6 bên. Năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc - Đại sứ Mỹ gốc Hàn đầu tiên tại Hàn Quốc từ năm 2011 đến 2014.
Đến ngày 11/2016, ông trở thành Đại sứ Mỹ tại Philippines khi mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines đang có những chuyển biến tiêu cực sau khi Tổng thống Philippines Duterte lên nắm quyền.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từng ca ngợi ông Sung Kim là "một trong những nhà ngoại giao xuất sắc nhất. Không ai có năng lực hơn ông Sung Kim để làm đại sứ của chúng ta tại Philippines".
Trong khi đó, bà Choe Son-hui đại diện phía Triều Tiên cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc về những vấn đề này. Bà cũng từng là một nhà đàm phán hạt nhân và lãnh đạo bộ phận về các vấn đề liên quan tới Mỹ tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho đến khi trở thành Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên.
Các cuộc đàm phán giữa đoàn quan chức Mỹ và Triều Tiên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29/5 tại Làng Đình chiến Bàn Môn Điếm với chủ đề chính là chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Theo Washington Post, phái đoàn của Mỹ đã gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui.
Cả thế giới dường như đang “nín thở” trước Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Ngày 28/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter: “Phái đoàn Mỹ đã tới Triều Tiên để thu xếp cho Hội nghị Thượng đỉnh giữa tôi và ông Kim Jong Un. Tôi thực sự tin Triều Tiên có tiềm năng rất lớn và sẽ là 1 cường quốc kinh tế và tài chính. Ông Kim Jong Un cũng nghĩ vậy. Điều đó nhất định sẽ xảy ra”.
Quan điểm lạc quan trên của ông Trump khác hẳn với 3 ngày trước đó khi ông tuyên bố hủy gặp ông Kim Jong Un.
Biểu cảm của ông Kim Jong Un khi bị Tổng thống Mỹ hủy họpSau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, nhiều người có thể hình dung ông Kim Jong Un sẽ buồn bã hoặc tức giận. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác. |