Vì sao Thừa Thiên Huế vẫn chưa dỡ bỏ hạn chế người đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương?

Thứ hai, 14/09/2020, 12:28 PM

Liên quan đến việc Thừa Thiên Huế vẫn chưa dỡ bỏ hạn chế người đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương, tỉnh này đã lí giải lí do.

Nhiều người dân trở về từ Đà Nẵng vào khai báo y tế ở chốt kiểm soát y tế. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Nhiều người dân trở về từ Đà Nẵng vào khai báo y tế ở chốt kiểm soát y tế. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Ngày 14/9, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã lí giải nguyên nhân vì sao đến nay chưa dỡ bỏ hạn chế đối với người đến từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Hải Dương.

Theo ông Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay, Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương vẫn chưa hết dịch Covid-19. Bộ Y tế và ngay cả các tỉnh, thành trên cũng chưa công bố hết dịch Covid-19.

Ông Bách cho biết thêm, nếu theo quy định tại QĐ 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/2/ 2020 của Thủ tướng Chính phủ thì thời gian này là 28 ngày.

“Dự kiến, vào ngày mai sẽ dỡ bỏ hạn chế đối với người từ Quảng Nam đến Thừa Thiên Huế, do hôm nay nữa là hết 28 ngày tỉnh này không phát hiện ca nhiễm mới Covid-19”, ông Bách thông tin.

Trong khi đó, người từ TP Đà Nẵng đến Thừa Thiên Huế dự kiến sau ngày 24/9, người từ Hải Dương đến Thừa Thiên Huế sau ngày 30/9 sẽ dỡ bỏ hạn chế, nếu các địa phương này không phát hiện ca nhiễm mới Covid-19.

Hiện nay, người Thừa Thiên Huế đăng ký trở về địa phương và được duyệt, trung bình mỗi ngày 150 - 200 người. Họ được xét nghiệm và cách ly miễn phí.

Theo đại diện Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, chỉ người ngoại tỉnh từ vùng còn dịch đến Thừa Thiên Huế vì lý do cá nhân hoặc người trốn các Chốt kiểm tra không khai báo thì phải xét nghiệm PCR có trả phí.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế sáng cùng ngày, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh - cho hay, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực và có thể xuất hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng, nhất là khi Việt Nam mở cửa trở lại trong thời gian tới.

Tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả trong thời gian qua, sẽ dỡ bỏ giãn cách đối với những địa phương qua 28 ngày không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới theo Quyết định 07/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Như đã thông tin, tối 7/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn các biện pháp phòng dịch khi công dân từ vùng có dịch đến Thừa Thiên Huế với mục đích cá nhân.

Cụ thể, trong thời gian vừa qua, nhiều công dân từ vùng có dịch (Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương) có nhu cầu đến Thừa Thiên Huế với mục đích cá nhân, nhằm thống nhất hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu; trên cơ sở đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất một số hướng dẫn.

Đối với công dân từ vùng có dịch vào tỉnh Thừa Thiên Huế phải đăng ký khai báo y tế người, phương tiện ra/vào tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/khaibao để được xem xét, phê duyệt (qua mạng). Trong trường hợp gặp vướng mắc, đề nghị liên lạc về Tổng đài 19001075 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Sau khi được phê duyệt vào Thừa Thiên Huế, các công dân phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ khi đến các Chốt kiểm tra liên ngành để vào tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian lưu trú tại Thừa Thiên Huế tối đa là đến thời điểm hết hạn 72h tính từ khi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Trường hợp nếu công dân có nhu cầu cấp thiết muốn tiếp tục ở lại tỉnh Thừa Thiên Huế thì phải tiếp tục lấy lại mẫu để xét nghiệm chậm nhất 12h trước khi kết thúc thời hạn 72h của lần xét nghiệm PCR trước đó; kinh phí lấy mẫu và xét nghiệm công dân chịu trách nhiệm chi trả; đồng thời, công dân phải đăng ký lại tại địa chỉ https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/khaibao.

Phương tiện vận chuyển khi đến Huế thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 6830 ngày 1/8/2020 và Công văn số 7186 ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phương án vận chuyển, cung ứng hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19; hoặc công dân phải chủ động phương tiện cá nhân, được phun khử khuẩn tại Chốt kiểm tra, đi thẳng không được dừng đỗ để đến điểm đến đã đăng ký và đã được phê duyệt; quá trình sử dụng phương tiện cá nhân nêu trên trong thời gian lưu trú tại Thừa Thiên Huế không được chở hoặc để người khác lên xe, không được sử dụng xe vào mục đích khác.

Sau khi vào địa bàn tỉnh, yêu cầu tuân thủ nghiêm "5K: Khai báo, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người" và quy định phòng, chống dịch của tỉnh trong suốt thời gian cư trú tại Thừa Thiên Huế.

Bài liên quan