Vì sao vòng đo ván Giọng hát Việt 2018 quá nhạt?

Thứ năm, 02/08/2018, 22:43 PM

Dù các huấn luyện viên trong The Voice - Giọng hát Việt 2018 gắng tung hứng cùng nhau, tạo kịch tính song những gì họ diễn trên sân khấu đều không làm nóng được Vòng đo ván.

vi-sao-vong-do-van-giong-hat-viet-2018-qua-nhat

Ở vòng này, các HLV thách đấu cùng nhau khi tung các “gà cưng” thi với đội đối thủ. Tuy nhiên, các ca khúc của thí sinh cho thấy HLV Lam Trường có tư duy khá cũ trong cách chọn bài, còn Tóc Tiên luôn muốn chọn hit mới cho học trò, thành ra họ mặc phải chiếc áo quá khổ. Noo Phước Thịnh đem thí sinh mạnh nhất ra đấu với Thu Phương, song suýt nữa khiến thí sinh của mình bị rớt vì không kìm được cảm xúc trên sân khấu Giọng hát Việt.

Thêm một mâu thuẫn nữa là ý kiến bình chọn của hội đồng bình chọn gồm các nhạc sĩ lại luôn khác biệt, thậm chí ngược lại với khán giả. Thành ra dù ai hát hay đi chăng nữa mà không có sự bấm nút của người xem thì coi như bị loại thẳng thừng. Trong khi đó, khó có thể kiểm chứng con số bình chọn của khán giả thông qua ban tổ chức, mà không phải đơn vị kiểm toán độc lập.

Chẳng hạn, phần mở màn chương trình là lượt thách đấu của HLV Lam Trường với HLV Noo Phước Thịnh, cụ thể, Đoan Trang đấu cùng Samuel An.

vi-sao-vong-do-van-giong-hat-viet-2018-qua-nhat
Hot boy team Noo bị loại dù có lượng fan đông đảo

Dù bị HLV Thu Phương nhận xét Đoan Trang phong độ không ổn định, hát không hay bằng vòng Đối đầu, và nhận ít hơn Samuel An 1 điểm từ Hội đồng bình chọn, song Đoan Trang vẫn ung dung đi tiếp vì lượt khán giả bình chọn cao hơn.

Tiếp đến là màn thách đấu của HLV Thu Phương, cô đã quyết định thách đấu HLV Lam Trường và chọn Huỳnh Thanh Thảo ra sân khấu đấu cùng Nguyễn Hương Giang sau khi bốc thăm ngẫu nhiên. Trong khi Thanh Thảo chọn ca khúc hot và chất "Ashes" thì Hương Giang lại chọn ca khúc "Bang bang", vốn không hợp với vòng thi đấu đo ván và cuối cùng bị loại.

vi-sao-vong-do-van-giong-hat-viet-2018-qua-nhat
Dù cố tạo kịch tính song màn tung hứng của các huấn luyện viên Giọng hát Việt vẫn thiếu muối.

Và màn thách đấu cuối cùng đến từ HLV Noo Phước Thịnh, anh quyết định thách đấu cùng Thu Phương và đưa "chiến binh" mạnh nhất là Minh Ngọc ra sân khấu. Và sau khi bốc thăm ngẫu nhiên, Minh Ngọc sẽ đấu cùng “cô em” Phương Thảo, đến lúc này Noo Phước Thịnh đã phải khóc lóc than với Thu Phương "chị ơi, em tự hại em rồi" vì Phương Thảo cũng từng là học trò của Noo Phước Thịnh tại vòng Đối đầu Giọng hát Việt.

Minh Ngọc thể hiện ca khúc "My heart will go on", vì còn chất chứa nhiều cảm xúc nên Minh Ngọc đã nức nở khi hát và xin phép được hát lại, vẫn vừa khóc vừa hát, thiếu bản lĩnh sân khấu. Trong khi đó, Phương Thảo thể hiện ca khúc "Keep me in love" với một cách bản lĩnh, tự chủ. Tuy nhiên, Minh Ngọc vẫn được đi tiếp vì nhận được phiếu bầu của Hội đồng lẫn khán giả.

 

Phạm Băng Băng và quản lý quyền lực bị bắt giữ để điều tra trốn thuế?

Ngôi sao Hoa ngữ Phạm Băng Băng đã được thả nhưng bị cấm rời khỏi nơi cư trú, trong khi quản lý Mục Hiểu Quang vẫn đang bị giam.