Video thể hiện đoàn kết chống Covid-19 của Trung Quốc bị tố chứa mưu đồ bành trướng

Chủ nhật, 26/04/2020, 06:40 AM

Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila làm video ca nhạc thể hiện sự đoàn kết, giúp đỡ giúp Philippines chống Covid-19 nhưng bị cho là hàm chứa ý đồ độc chiếm Biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.

Theo Straist Times, video lồng ghép các nội dung làm nổi bật những nỗ lực của Trung Quốc nhằm giúp Philippines kiểm soát sự lây lan của Covid-19 nhưng khiến người dân nước này giận dữ. Người Philippines cho rằng đây là một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khẳng định yêu sách phi lý hòng chiếm trọn Biển Đông.

Đại sứ Trung Quốc Huang Xilian đã viết lời bài hát nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa Manila và Bắc Kinh trong bối cảnh đại dịch hoành hành.

Đoạn video dài 4 phút, do Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila tài trợ, đã có những cảnh cho thấy phía Trung Quốc cung cấp bộ xét nghiệm và đồ bảo hộ cho nhân viên y tế Philippines, hay một nhóm các nhà dịch tễ Trung Quốc tới Manila để hỗ trợ cùng nhiều hoạt động khác.

Đoạn video còn lồng cả phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rằng: “Tôi muốn cảm ơn Chủ tịch (Trung Quốc) Tập Cận Bình”.

Tuy nhiên, tiêu đề bài hát lại là “Iisang Dagat” (Một biển), và người dân Philippines cho rằng video đã hàm chứa ý đồ độc chiếm Biển Đông.

Tính đến giữa trưa ngày 25/4, chỉ vài giờ sau khi được tải lên trên kênh YouTube của Chinatown TV, video đã nhận được hơn 45.000 lượt không thích và chưa đến 400 lượt thích.

"Họ có thể chọn 'Iisang Mundo' (Một thế giới) hoặc 'Iisang Laban' (Một cuộc chiến) hoặc 'Iisang Adhikain' (Một mục tiêu). Nhưng không. Họ nói 'Iisang Dagat' (Một biển), rõ ràng là không phù hợp với tình hình tranh chấp ở Biển Đông", ông Rufino Biazon, chủ tịch ủy ban quốc phòng tại quốc hội Philippines, viết trên Twitter.

Phần bình luận dưới đoạn video cũng có nhiều chỉ trích gay gắt Trung Quốc. Họ đã liệt kê những hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông như quấy rối có chủ đích ngư dân Philippines.

Ca sĩ người Philippines hát trong video bị gọi là "kẻ phản bội" vì tham gia "tuyên truyền cho Trung Quốc". Những người khác tự hỏi ca sĩ đó đã được trả bao nhiêu tiền để làm như vậy.

Bài liên quan