Video: Thị trưởng Mỹ quỳ khóc nức nở bên quan tài George Floyd

Thứ sáu, 05/06/2020, 08:34 AM

Ông Jacob Frey, thị trưởng thành phố Minneapolis, nơi George Floyd bị cảnh sát da trắng ghì chết đã quỳ gối và khóc nức nở bên quan tài của ông trong tang lễ.

Người thân của George Floyd trong tang lễ.

Người thân của George Floyd trong tang lễ.

Ngày 4/6, tang lễ của George Floyd đã được tổ chức tại nhà nguyện Đại học North Central, bang Minnesota. Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cùng nhiều quan chức khác đã tới tham dự. Ông Floyd quỳ bên quan tài và khóc nức nở.

Tang lễ dự kiến kéo dài 6 ngày và diễn ra tại ba bang gồm Minnesota, Bắc Carolina và Texas. Lễ chôn cất sẽ diễn ra vào ngày 9/6. Đây là tang lễ đầu tiên trong loạt tang lễ được tổ chức tại ba thành phố ở ba bang.

Ông Jacob Frey, thị trưởng thành phố Minneapolis, khóc nức nở trong tang lễ:

Nhà hoạt động Al Sharpton đọc điếu văn và kêu gọi người da màu hãy yêu cầu cảnh sát "bỏ đầu gối của các anh ra khỏi gáy chúng tôi".

Trong khi đó, tại thành phố New York, hàng nghìn người đã tham dự sự kiện tưởng niệm Floyd tại công viên Brooklyn. Họ quỳ trên cỏ và hô vang "Không có công lý, không có hòa bình".

Các cuộc biểu tình phản đối hành vi của cảnh sát đối với Floyd đã lan rộng ra toàn bộ 50 bang của nước Mỹ. Tuy nhiên, những người biểu tình phần lớn là ôn hòa. Các hoạt động trộm cắp, cướp phá đã giảm dần.

Hàng trăm người đã tham dự tang lễ của George Floyd.

Hàng trăm người đã tham dự tang lễ của George Floyd.

Cảnh sát Derek Chauvin, người đã ghì chết George Floyd đã bị sa thải và bị buộc tội giết người cấp độ hai. Ba cảnh sát khác có liên quan cũng bị truy tố tội hỗ trợ và tiếp tay cho giết người cấp độ hai.