Video xả súng ở New Zealand vẫn đeo bám các góc tối Internet

Thứ hai, 18/03/2019, 12:28 PM

Facebook và YouTube đã xóa hàng triệu video về vụ khủng bố nhưng nội dung này vẫn xuất hiện trên một số dịch vụ Internet.

Video xả súng ở New Zealand vẫn đeo bám các góc tối Internet
Nạn nhân trong vụ xả súng ở New Zealand. Ảnh: AP

Nghi phạm 28 tuổi Brenton Tarrant, được cho là đã thực hiện vụ xả súng vào hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand, đồng thời phát trực tiếp hình ảnh thảm sát trên Facebook. Video này lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng phổ biến như YouTube và liên tục xuất hiện trong nhiều "ngóc ngách" của Internet.

8chan, một dịch vụ trực tuyến được ví là mảng đen tối nhất trên Internet, vẫn còn lưu trữ video về vụ thảm sát. Tại đây, người dùng còn có thể đăng hình ảnh hoặc thảo luận ẩn danh về các chủ đề khác nhau, trong đó có cả nội dung chống Hồi giáo và chống Do Thái.

Một số người dùng coi video xả súng ở New Zealand như trò đùa, bằng cách cắt ghép và chỉnh sửa nó. Một phiên bản trong đó ghép hiệu ứng âm thanh, thêm đồ họa như thể nghi phạm Tarrant đang tham gia một trò chơi bắn súng. Hay video khác lại thêm nhạc nền sôi động.

"Tuyên ngôn thù hận" dài 74 trang của nghi phạm cũng bị chia sẻ trên Internet, trong đó Tarrant gọi những người nhập cư vào phương Tây là quỷ ám và kêu gọi trả thù người Hồi giáo. Nhiều người đã tải nguyên văn các nội dung này về máy tính cá nhân rồi tiếp tục phát tán và lưu trữ tại nhiều dịch vụ Internet.

Những hành động trên cho thấy Internet đang trở thành nơi lan truyền các tư tưởng cực đoan, bất chấp sự kiểm soát của chính phủ hay các công ty công nghệ. Những diễn đàn như 8chan, tự nhận mình là thiên đường của tự do ngôn luận, nhưng cũng là nơi phát tán ngôn từ kích động hay nội dung khiêu dâm.

Trên Twitter chính thức của mình, 8chan cho biết đã có "phản hồi với cơ quan thực thi pháp luật". Trang web này, thuộc sở hữu của doanh nhân người Mỹ Jim Watkins, cho biết các bài trên đó thuộc trách nhiệm của người đăng.

8chan được thành lập từ 2013 với mục tiêu tạo ra sân chơi tự do trên Internet. Tuy nhiên diễn đàn trở thành thiên đường cho tư tưởng cực đoan, phân biệt chủng tộc hay lan truyền video lạm dụng tình dục trẻ em. Theo Alexa, 8chan xếp hạng 4.200 trong số các website có lượt truy cập cao trên toàn cầu.

 

Facebook và YouTube phản ứng trước vụ xả súng ở New Zealand

Các bài viết ca ngợi hoặc hỗ trợ tội phạm cũng như bất kỳ cảnh quay nào chưa được xác minh đang bị xóa khỏi cả hai nền tảng.

 

Sau hàng loạt scandal, Mark Zuckerberg muốn thay đổi Facebook ra sao?

Trong một bài viết trên Facebook, Mark Zuckerberg cho biết mạng xã hội này sẽ tập trung nhiều hơn vào những dịch vụ tin nhắn riêng tư và mã hóa đầu cuối.

 

BKAV Mobile Security nằm top ứng dụng quét virus hay cảnh báo sai

Các ứng dụng quét virus trên smartphone Android, trong đó có BKAV Mobile Security thường xuyên cảnh báo sai, thậm chí có chương trình còn vô dụng.