Việt Nam Chuẩn bị tinh thần chống Covid-19 trong thời gian dài

Thứ sáu, 03/07/2020, 06:29 AM

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết việc nghiên cứu vaccine Covid-19 ở một số nước có bước tiến nhanh, nhưng sớm nhất cuối năm sau mới có thể về đến Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết việc nghiên cứu vaccine Covid-19 ở một số nước có bước tiến nhanh, nhưng sớm nhất cuối năm sau mới có thể về đến Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết việc nghiên cứu vaccine Covid-19 ở một số nước có bước tiến nhanh, nhưng sớm nhất cuối năm sau mới có thể về đến Việt Nam.

Tại hội nghị Chính phủ với các địa phương, chiều 2/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói Việt Nam phải chuẩn bị tinh thần thực hiện mục tiêu kép (vừa chống dịch, vừa phát triển sản xuất kinh doanh) trong thời gian dài, có thể tính bằng năm.

"Chúng ta phải kiên định ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài vào, lộ trình mở cửa phải rất chặt chẽ. Đặc biệt lưu ý kiểm soát tuyến biên giới, phải hết sức cảnh giác", ông nói và ghi nhận ngành y tế, công an và các địa phương đã bám rất sát, quản lý sức khỏe của từng người dân trên địa bàn. Nhiều chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội, y tế vẫn còn "rất vất vả để chống dịch".

Nhắc lại phương châm "chống dịch như chống giặc" của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề ra từ những ngày đầu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, điều này nghe quen nhưng lại sâu xa vô cùng.

"Khi chống dịch nếu "chẻ" đúng luật ra thì nhiều thứ chúng ta thực hiện không đúng. Luật soạn 10 năm trước không còn phù hợp với việc chống dịch vừa qua nên phải vận dụng linh hoạt mới làm được", ông bày tỏ và cho rằng, muốn thúc đẩy kinh tế, tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất, kinh doanh thì cũng cần áp dụng các biện pháp tương tự.

Ngoài phương án nghiên cứu, sản xuất vaccine theo các quy chuẩn bình thường, Bộ Y tế cũng chuẩn bị "phương án thời chiến" để đẩy nhanh các bước trong trường hợp diễn biến Covid-19 xấu đi.

Trong 24 giờ qua (tính tới 6 giờ sáng 3/7 - giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 195.540 ca mắc COVID-19 và 4.930 ca tử vong. 

Đa số ca mắc mới được ghi nhận tại Mỹ (50.492 ca), Brazil (43.489 ca) và Ấn Độ (21.948 ca). Đây là ba nước có số ca mắc thuộc hàng cao nhất thế giới.

Về số ca tử vong, Brazil đứng đầu thế giới với 1.171 ca tử vong trong 24 giờ qua, tiếp đó là Mexico với 741 ca, Mỹ với 615 ca và Ấn Độ với 377 ca. Xét về tổng số người chết vì COVID-19, Mỹ vẫn đứng đầu thế giới.

Thế giới có trên 6,1 triệu người khỏi bệnh, nhưng vẫn còn trên 58.000 người trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 2/7, Việt Nam tiếp tục không nhận ca mắc mới COVID-19. Như vậy đã 77 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Toàn quốc hiện còn 13.085 người đang cách ly phòng dịch COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 13.085 trường hợp, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 105; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.107; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 873 trường hợp.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2 là 3 ca.

Cũng trong ngày 2/7, Việt Nam có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 340/355 ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi (chiếm 95,8% tổng số ca bệnh), chưa có trường hợp tử vong.

Bài liên quan