Việt Nam có thêm 5 trường hợp nhiễm COVID-19

Thứ tư, 22/07/2020, 09:43 AM

Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế cho biết, tính đến sáng ngày 22/7, Việt Nam có thêm 5 trường hợp nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Các trường hợp mới nhiễm COVID-19 đều được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Các trường hợp mới nhiễm COVID-19 đều được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Trong đó, bệnh nhân 397 (nữ, 58 tuổi, ở phường Trương Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM) từ Mỹ về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN1 ngày 16/7. Nữ bệnh nhân được cách ly sau nhập cảnh tại Trung đoàn 125 (Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương.

Bốn trường hợp nhiễm COVID-19 còn lại gồm bệnh nhân 398 (quê quán Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định), bệnh nhân 399 (quê quán Trung Dũng, Tiên Lữ, Hưng Yên), bệnh nhân 400 (quê quán Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội), bệnh nhân 401 (quê quán Điền Xá, Nam Trực, Nam Định) đều là nam giới, tuổi từ 24 đến 25.

Các ca bệnh này đều từ Liên bang Nga (quá cảnh Belarus) về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062 (trước đó đã có 12 ca dương tính trên chuyến bay này ghi nhận tại Ninh Bình: 8 ca, Nam Định: 4 ca). Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Như vậy, Việt Nam đã trải qua 97 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, 261 trường hợp nhiễm COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cũng cho biết về tình hình điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 1.

Thời gian tới Việt Nam tiếp tục siết chặt quản lý các tuyến biên giới, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Bài liên quan