Việt Nam hơn Trung Quốc một bậc về khả năng đối phó dịch bệnh

Thứ năm, 13/02/2020, 11:40 AM

Theo bảng xếp hạng các quốc gia chuẩn bị tốt nhất để đối phó với dịch bệnh của Global Health Security (GHS) Index được công bố tháng 10/2019, Việt Nam đứng ở vị trí 50, xếp trước Trung Quốc một bậc.

Màu vàng: Các nước chuẩn bị đối phó dịch bệnh tốt nhất. Màu cam: Các nước chuẩn bị trung bình và màu đỏ là những nước dễ bị tổn thương nhất vì dịch bệnh.

Màu vàng: Các nước chuẩn bị đối phó dịch bệnh tốt nhất. Màu cam: Các nước chuẩn bị trung bình và màu đỏ là những nước dễ bị tổn thương nhất vì dịch bệnh.

Bảng xếp hạng 195 quốc gia chuẩn bị tốt nhất để đối phó dịch bệnh dựa vào giá trị Chỉ số của GHS. GHS Index là một dự án của Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân (NTI) và Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins (JHCHS) tại Mỹ và được phát triển với sự hợp tác của Cơ quan Tình báo Kinh tế (EIU) tại Anh.

Để đưa ra Chỉ số GHS, NTI, JHCHS và EIU đã xây dựng 140 câu hỏi để đánh giá sự chuẩn bị của một quốc gia trong việc ngăn chặn và giảm thiểu dịch bệnh. 140 câu hỏi này thuộc sáu loại, gồm phòng ngừa, phát hiện và báo cáo, phản ứng nhanh, hệ thống y tế, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, môi trường rủi ro gắn liến với tính dễ bị tổn thương của một quốc gia đối với các mối đe dọa sinh học.

Chỉ số GHS có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Giá trị chỉ số GHS của một quốc gia càng gần 100 thì càng có sự chuẩn bị tốt hơn trong việc chống lại đại dịch.

Top 10 quốc gia chuẩn bị tốt nhất để đối phó dịch bệnh.

Top 10 quốc gia chuẩn bị tốt nhất để đối phó dịch bệnh.

Trong bảng xếp hạng này, đứng thứ nhất là Mỹ, với chỉ số GHS Index là 83,5. Theo sau là Vương quốc Anh (77,9), Hà Lan (75,6) , Australia (75,5) và Canada (75,3). Trong top 10 còn có Thái Lan. Thụy Điển, Đan Mạch, Hàn Quốc và Phần Lan.

Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Thái Lan đứng đầu (6), Malaysia (18), Singapore (26), Indonesia (30), Việt Nam (50), Philippines (53), Myanmar (72), Lào (73) Campuchia (89), Brunei (128).

Trung Quốc xếp thứ 51 trong chuẩn bị để đối phó dịch bệnh.

Trung Quốc xếp thứ 51 trong chuẩn bị để đối phó dịch bệnh.

Trung Quốc đang xếp thứ 51.

Trong khi đó, chỉ số GHS toàn cầu là 40,2, cho thấy rằng sự chuẩn bị quốc tế cho đại dịch hiện nay đang yếu và Châu Phi là khu vực đang dễ bị tổn thương vì dịch bệnh nhất.

Theo NTI, JHCHS và EIU, sự chuẩn bị về an ninh y tế nên được ưu tiên hàng đầu khi nói về tài chính.

Họ khuyến nghị tạo ra các cơ chế mới trong cung cấp tài chính cho sự chuẩn bị về an ninh y tế nhằm thưởng cho những cải tiến có thể đo lường được trong lĩnh vực này.

Bài liên quan