Việt Nam nhập than Trung Quốc giá đắt gấp 3 lần nước khác

Thứ năm, 13/08/2020, 09:50 AM

Việt Nam nhập than nhiều nhất là Indonesia, Nga và Trung Quốc. Riêng than nhập từ Trung Quốc về Việt Nam dù ít nhưng giá lại rất cao, khoảng 6,2 triệu đồng/tấn, gấp gần 3 lần so với giá mua bình quân của các nước khác.

Riêng than nhập từ Trung Quốc về Việt Nam dù ít nhưng giá lại rất cao, khoảng 6,2 triệu đồng/tấn, gấp gần 3 lần so với giá mua bình quân của các nước khác.

Riêng than nhập từ Trung Quốc về Việt Nam dù ít nhưng giá lại rất cao, khoảng 6,2 triệu đồng/tấn, gấp gần 3 lần so với giá mua bình quân của các nước khác.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính trong tháng 7, lượng than đá nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 4,4 triệu tấn, giá nhập khẩu than về nước khoảng 1,4 triệu đồng/tấn. Lũy kế 7 tháng đầu năm, lượng than nhập khẩu về Việt Nam đạt gần 36 triệu tấn, kim ngạch 2,5 tỷ USD.

Sản lượng than nhập khẩu về Việt Nam ước tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm trước, đơn giá bình quân đạt 1,6 triệu đồng/tấn.

Các thị trường Việt Nam nhập than nhiều nhất là Indonesia, Nga và Trung Quốc. Riêng than nhập từ Trung Quốc về Việt Nam dù ít, khoảng 140.000 tấn, nhưng giá lại rất cao, khoảng 6,2 triệu đồng/tấn, gấp gần 3 lần so với giá mua bình quân của các nước khác và giá trên thị trường.

Than từ Indonesia được nhập về nhiều nhất trong 7 tháng qua với 11,2 triệu tấn, kim ngạch hơn 540 triệu USD, giá bình quân đạt hơn 1,1 triệu đồng/tấn.

So sánh với giá than xuất khẩu của Việt Nam cùng thời điểm, giá than nhập bình quân các nước hiện rẻ hơn 1,5 triệu đồng/tấn. Lượng than xuất của Việt Nam trong 7 tháng qua đạt hơn 410.800 tấn, kim ngạch hơn 57 triệu USD, giá bán bình quân 3 triệu đồng/tấn, bằng 1/2 giá than nhập từ Trung Quốc và cao hơn gần 3 lần giá than nhập từ Indonesia.

Hoạt động nhập khẩu than của Việt Nam gần đây đã gia tăng mạnh mẽ. Năm 2019 Việt Nam phải nhập hơn 43,7 triệu tấn than các loại, kim ngạch đạt 3,78 tỷ USD, tăng 91% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước. 

Trước đó, số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu than đá về Việt Nam trong tháng 5/2020 tăng gần 21% về lượng và tăng 10% về kim ngạch so với tháng 4; đạt 7,54 triệu tấn trị giá gần 518 triệu USD. 

don-gia-nhap-khau-than-cua-viet-nam-5-thang-2020-15946420349731789418675

Tính chung 5 tháng đầu năm nay nhập khẩu than đá của nước ta tăng vọt 47% so với cùng kì 2019 khi đạt trên 25,27 triệu tấn; kim ngạch tăng 12% với trị giá gần 1,85 tỉ USD.

Giá than đá nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 5 trung bình 68,7 USD/tấn giảm 8,9% so với 4 và cũng giảm 30,3% so với cùng kì năm ngoái. 

Tính trung bình cả 5 tháng đầu năm 2020, giá than đạt 73,2 USD/tấn, giảm 23,8% so với cùng kì năm trước.

Các thị trường nhập khẩu than đá chính của Việt Nam cho thấy hầu hết giá nhập cao hơn so mức trung bình. Trong đó cao nhất là than đá từ Trung Quốc với 277,3 USD/tấn, gấp đến 3,7 lần giá trung bình. Than đá từ Nhật Bản cũng tương đối cao với giá 230,6 USD/tấn.

Theo Bộ Công Thương, việc Việt Nam tăng nhập khẩu than với số lượng lớn chủ yếu do nhu cầu than cho các nhà máy điện lớn. Trong khi đó, lượng than khai thác trong nước ngày càng khó khăn, chi phí tốn kém do phải khai thác dưới độ sâu dẫn đến hiệu quả không cao.

Bài liên quan