Việt Nam phản đối Trung Quốc trồng rau ở Hoàng Sa
Việt Nam khẳng định việc Trung Quốc trồng rau ở Hoàng Sa là vi phạm chủ quyền Việt Nam và luật pháp quốc tế.
- Trung Quốc cảnh báo Mỹ 'đùa với lửa' khi cho máy bay, tàu chiến hoạt động ráo riết trên Biển Đông
- Hải quân Mỹ duy trì hiện diện ở Tây Thái Bình Dương - Biển Đông
- Mỹ điều tàu chiến vào Biển Đông để ngăn Trung Quốc 'bắt nạt' láng giềng
- Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông: Cục Kiểm ngư Việt Nam lên tiếng
Theo Vnexpress, sau khi tờ Global Times ngày 19/5 đưa tin hải quân Trung Quốc trồng rau ở Hoàng Sa, tại họp báo thường kỳ chiều 28/5, ông Đoàn Khắc Việt, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh: "Mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vi phạm luật quốc tế".
Ông Việt khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế".
Global Times đưa tin hải quân Trung Quốc trồng rau ở Hoàng Sa bằng công nghệ mới, thu hoạch 750 kg. Bất chấp luật pháp quốc tế, truyền thông Trung Quốc cho rằng việc Bắc Kinh thu hoạch rau ở Hoàng Sa "chứng tỏ thực thể này là đảo", giúp củng cố yêu sách phi lý của Trung Quốc.
Phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực năm 2016 đã bác bỏ yêu sách "đường lưỡi bò" phi lý mà Bắc Kinh tự vẽ ra để đòi yêu sách với gần toàn bộ Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh phát lờ phán quyết.
Gần đây Trung Quốc liên tục có hành vi gây hấn với các nước láng giềng ở Biển Đông. Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang lợi dụng tình hình dịch bệnh để khẳng định các yêu sách bất hợp pháp ở Biển Đông.