Việt Nam sản xuất thành công vật tư xét nghiệm vi rút corona
Hiện vật tư xét nghiệm của chúng ta có 2 nguồn: một là từ viện trợ từ các tổ chức quốc tế như CDC của Mỹ, từ hợp tác liên phòng xét nghiệm; thứ hai là nguồn tự sản xuất từ nội địa.
- Nữ nhân viên lễ tân mắc vi rút nCoV tại Nha Trang được xuất viện
- Bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm vi rút corona được Việt Nam chữa khỏi, xuất viện
- Việt Nam ghi nhận ca bệnh thứ 8 mắc vi rút nCoV trở về từ Vũ Hán qua đường hàng không
- Quảng Ninh: 6 du học sinh từ Vũ Hán -Trung Quốc trở về đều có sức khỏe bình thường
Theo TS Nguyễn Thanh Long- Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ: "Về kết quả xét nghiệm, mọi người rất sốt ruột và tôi cũng sốt ruột. Với phương pháp xét nghiệm hiện nay mà toàn thế giới áp dụng là phương pháp có độ nhạy và độ chính xác cao nhất, thì cũng phải mất từ 5,5 đến 8,9 giờ, đó là đã tính từng phút một, từ phá mẫu thế nào, chuẩn bị mẫu ra sao…
Chúng tôi cũng đang hối thúc việc phát triển sinh phẩm chẩn đoán nhanh, nhưng chưa nước nào phát triển được, nên chúng ta cần hết sức bình tĩnh. Bộ Y tế đang cho kiểm tra tất cả các mẫu các địa phương gửi về và chỉ đạo hình thành mạng lưới phòng xét nghiệm để giải tỏa bớt mẫu.
Tại buổi chia sẻ với báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng chia sẻ thông tin vui khi Việt Nam có 2 công ty đủ khả năng sản xuất vật tư xét nghiệm vi rút corona.
TS Long cho biết, hiện vật tư xét nghiệm của chúng ta có 2 nguồn: một là từ viện trợ từ các tổ chức quốc tế như CDC của Mỹ, từ hợp tác liên phòng xét nghiệm; thứ hai là nguồn tự sản xuất từ nội địa. Hiện chúng ta đã có 2 công ty nghiên cứu thành công vật tư xét nghiệm và Bộ Y tế cũng giao cho viện chuyên môn nghiên cứu, phát triển các sản phẩm này.
Ngoài công tác phòng dịch, nâng khả năng xét nghiệm cho người nghi nhiễm. Việt Nam đã có những kịch bản sẵn sàng cho tình huống nguy cấp nhất khi dịch có triều hướng xấu đi.
Đại diện Bộ Y tế cho biết, đối với cơ sở điều trị, chúng tôi đã chuẩn bị phương án cho các tình huống xấu nhất là có rất nhiều bệnh nhân mắc. Ở tuyến trung ương, đã chỉ định 22 bệnh viện tuyến cuối dành trên 3.000 giường bệnh để điều trị.
Trong tình huống xấu, Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng trưng dụng tòa nhà mới xây 500 giường cho việc này. Về máy móc, chúng ta đã chuẩn bị gần 1.000 máy thở để đảm bảo điều trị. Không phải tất cả các bệnh nhân phải dùng máy thở. Điển hình 10 bệnh nhân chúng ta đang điều trị không ai cần dùng máy thở. Tôi khẳng định, ngành Y tế đủ năng lực và đã chuẩn bị sẵn sàng các phương thức điều trị khi bệnh nhân tăng thêm.