Xã hội
12/01/2016 23:56Việt Nam sẽ ghép đầu người và đang tìm người hiến đầu để ghép
Việt Nam sẽ ghép đầu người và đang tìm người hiến đầu để ghép. Sau ca ghép đầu người đầu tiên vào năm 2017, Việt Nam sẽ lên kế hoạch mời chuyên gia nước ngoài sang đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.
Việt Nam sẽ ghép đầu người và đang tìm người hiến đầu để ghép

Việt Nam sẽ ghép đầu người và đang tìm người hiến đầu để ghép
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề về hiến, ghép tạng sáng nay, GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) cho biết, để chuẩn bị cho ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới vào năm 2017, ekip 150 bác sĩ và điều dưỡng của bác sĩ Sergio Canavero người Italia đã mất 2 năm để đào tạo, tập tuấn. Vị giáo sư đầu ngành cho hay, hiện việc ghép đầu người còn nhiều tranh luận song không phải tới nay, kỹ thuật này mới được nói đến. Từ năm 1908, các nhà khoa học đã tiến hành ghép đầu chó, kết quả con vật này sống được 20 phút và có những chuyển động tối thiểu.
Đến năm 1950, ca ghép đầu lên vai một con chó khác tạo chó hai đầu được thực hiện. Con vật này có thể di chuyển, uống nước. Các ca ghép đầu khác cũng được tiến hành vào những năm sau đó. Đến năm 2013, bác sĩ phẫu thuật người Italy - ông Cavanero đã đề xuất ghép đầu người, sử dụng PEG để gắn kết tủy sống. Năm 2015, Cavanero đề xuất quy trình bảo quản tủy bằng quá trình GEMINI, sử dụng PEG và kích thích điện.
“Ghép tạng Việt Nam đang phát triển mạnh vào giai đoạn 2010-2014. Do đó, trong những năm tới cần tiếp tục đẩy mạnh, đặc biệt cần phải chuẩn bị người cho - nhận để thực hiện ca ghép đầu tại Việt Nam”, giáo sư cho hay.
Thời gian thực hiện ca ghép đầu dự kiến kéo dài 2 ngày. Quy trình phẫu thuật gồm: đầu làm lạnh, cắt đầu của người hiến bằng lưỡi dao kim cương, bảo vệ đầu bằng cách bơm oxy liên tục lên não qua ống silicone; Cắt đầu người nhận trên thân não để tim vẫn đập và nuôi cơ thể.
Khi ghép sẽ nối dây thần kinh tủy sống, kết nối cột sống, nối mạch máu, cơ, da… sau đó theo dõi và chăm sóc sau ghép. Hiện nay, anh Valeri Spiridonow (30 tuổi,người Nga) - một bệnh nhân nam mắc phải chứng bệnh teo cơ tủy sống hiếm gặp và hiện chưa có phương pháp điều trị đã đồng ý hiến đầu.
Theo GS Sơn, hiện mới chỉ có một ý kiến quan ngại về thành công của ca ghép đầu, còn phần lớn đều ủng hộ.
“Hiện tại, kỹ thuật ghép đầu đã được thực hiện thử nghiệm trên khoảng 1.000 con chuột. Sau khi được cấy ghép đầu, những con chuột này đã sống được 3 tiếng, kiểm soát được nhịp tim và tuần hoàn”, GS Sơn chia sẻ.
Theo GS.TS Trịnh Hồng Sơn, việc ghép đầu người sẽ mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân có cơ thể bị tổn thương, chấn thương tuỷ, ung thư, teo cơ... nhưng não vẫn nguyên vẹn.
Tận dụng nguồn não chết
Giáo sư Sơn chia sẻ: “Hiện tại ngày nào cũng có người chết não do tai biến, tai nạn giao thông và các bệnh khác. Riêng về tai nạn giao thông, mỗi năm, trung bình nước ta có khoảng 11.000 người tử vong, đứng đầu thế giới. Trong đó, phải có ít nhất 1/3 được xác định là chết não. Nếu tất cả những nạn nhân trong những vụ tai nạn giao thông này đều đồng ý hiến tạng từ trước đó sẽ cho rất nhiều người cơ hội sống khoẻ mạnh”.

Việt Nam sẽ ghép đầu người và đang tìm người hiến đầu để ghép, Giáo sư Trịnh Hồng Sơn cho biết
Nguồn não để hiến không chỉ ở người sống mà một bộ phận lớn bệnh nhân bị chết não cũng là đối tượng thích hợp để ghép tạng. Chết não dù hồi sức tích cực đến bao nhiêu vẫn không thể cứu được bệnh nhân. Một người được khẳng định chết não không thể tồn tại quá 3 ngày.
Theo thống kê 5 năm gần đây, chỉ tính riêng các bệnh viện Hà Nội đã có tới 1.500 ca bệnh có nhu cầu ghép gan, cả nước khoảng 4-5.000. Hiện tại, con số này lớn hơn. Về ghép giác mạc, chỉ tính riêng năm 2014, đã có hơn 1.400 người. Con số này với thận là 6.000. Ở các tỉnh đều có nhu cầu. Trong khi đó, khái niệm hiến tạng vẫn còn rất xa lạ với nhiều người khiến nguồn cho thiếu trầm trọng.
-
Dầu cá ăn thủng xốp không nguy hiểm tính mạng
-
Ăn ít rau có làm sao không và ăn ít rau gây ra bệnh gì?
-
Bài thuốc chữa liệt dương hiệu quả của y học cổ truyền