Việt Nam tạm giữ hạng nhì giải ‘Bếp dã chiến’ ở Nga

Thứ tư, 01/08/2018, 15:47 PM

Sau ngày thi đầu tiên của cuộc thi “Bếp dã chiến” thuộc Hội thao Quân sự Quốc tế lần thứ 4 (Armi-2018), Việt Nam đã vượt qua chủ nhà Nga, tạm giữ vị trí thứ hai.

 

viet-nam-tam-giu-hang-nhi-giai-bep-da-chien-o-nga
“Bếp dã chiến” có các phần thi bắn súng, chuẩn bị bữa ăn và nướng bánh.

Các chiến sĩ hậu cần Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc ngày thi đầu tiên của "Bếp dã chiến" và tạm giữ vị trí thứ hai với 101 điểm, chỉ sau Trung Quốc.

Có 12 quốc gia tham dự “Bếp dã chiến” với các phần thi bắn súng, chuẩn bị bữa ăn và nướng bánh tự do từ nguyên liệu có sẵn, nấu ăn theo thực đơn và công thức do ban tổ chức đưa ra.

Mỗi đội tham dự được cung cấp các thiết bị nấu nướng như nhau như bếp dã chiến KP-30 và lò nướng bánh PKhB-0,4.

"Bếp dã chiến" diễn ra từ ngày 30/7 đến 11/8 tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow, Nga. Mục đích cuộc thi là so tài sự khéo léo, khả năng bảo đảm bữa ăn trên chiến trường của lực lượng hậu cần.

Armi-2018 là hội thao quân sự quốc tế thường niên do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức. Năm nay, hội thao diễn ra ở 7 quốc gia từ ngày 28/7 đến 11/8, với tổng cộng 28 nội dung thi đấu và 32 nước tham dự. Tại hội thao này, giải đấu xe tăng Tank Biathlon là nội dung nổi bật nhất và được quan tâm nhất.

Việt Nam cùng Myanmar, Nam Phi, Syria là những quốc gia lần đầu tham gia sự kiện này. Việt Nam góp mặt ở ba nội dung gồm đấu xe tăng (Tank Biathlon), Bếp dã chiến và Tiếp sức quân y.

 

Xe tăng Type 96B Trung Quốc mang tới Nga thi đấu có gì đặc biệt?

Tại giải đấu xe tăng 2018, các đội thi sẽ sử dụng xe tăng T-72 do nước chủ nhà Nga cung cấp, chỉ có đội Trung Quốc sử dụng xe tăng riêng – Type 96B.