Viết thư UPU là gì?

Thứ hai, 02/03/2020, 18:11 PM

Viết thư UPU 2020 có chủ đề “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống”. Vậy viết thư UPU là gì?

Viết thư UPU là gì? Đây là cuộc thi do UPU tổ chức với sự hỗ trợ của UNESCO dành cho trẻ em dưới 15 tuổi ở các quốc gia thành viên UPU.

Viết thư UPU là gì? Đây là cuộc thi do UPU tổ chức với sự hỗ trợ của UNESCO dành cho trẻ em dưới 15 tuổi ở các quốc gia thành viên UPU.

Viết thư UPU là gì?

UPU là từ viết tắt tiếng Anh của Liên minh Bưu chính Thế giới (Universal Postal Union). Viết thư UPU là cuộc thi do UPU tổ chức với sự hỗ trợ của UNESCO dành cho trẻ em dưới 15 tuổi ở các quốc gia thành viên UPU.

Đây là cuộc thi được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 1971. Năm nay là năm viết thư UPU lần thứ 49.

Cuộc thi này có tên gọi chính thức là “International Letter-Writing Competition For Young People” (Viết thư Quốc tế dành cho giới trẻ).

Mục đích của cuộc thi là phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi. Ngoài ra, nó cũng nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ và giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.

Viết thư UPU lần thứ 49

Cuộc thi viết thư UPU 2020 có chủ đề “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống”.

Yêu cầu bài thi phải là sản phẩm sáng tạo của người viết. Bài thi phải được trình bày dưới dạng thư văn xuôi, chưa được công bố, tức chưa được đăng báo hoặc in sách. Độ dài không quá 800 từ và phải được viết tay.

Thời hạn nhận các tác phẩm dự thi là 30/4 hằng năm. Sau đó, các quốc gia thành viên của UPU sẽ chấm bài và chọn ra bài xuất sắc nhất để dự thi quốc tế.

Các tác phẩm loạt vào vòng chung cuộc sẽ được dịch ra, đồng thời lược bỏ toàn bộ họ tên thí sinh, tên quốc gia tham gia dự thi. Ban giám khảo sau đó sẽ chấm bài.

Sau khi chấm xong, ban tổ chức quốc tế sẽ tổ chức một cuộc họp kín để tính thảo luận, cân nhắc và xem xét về tổng thể của các bài thi.

Sau khi có kết quả cuối cùng, ban tổ chức sẽ đăng tải Danh sách học sinh đoạt giải Quốc tế trên trang web của UPU, đồng thời thông báo cho các quốc gia có học sinh đoạt giải.

Những giải Việt Nam đã đạt trong viết thư UPU là gì?

Việt Nam đã có hai lần đạt giải nhất là vào năm 2016 (thí sinh Nguyễn Thị Thu Trang) và 2010 (thí sinh Hồ Thị Hiếu Hiền). Một lần giải Nhì là thí sinh Nguyễn Đắc Xuân Thảo (năm 2009). 4 lần giải Ba là Nguyễn Thị Bạch Dương (2018), Phạm Quế Oanh (2004), Tô Hồng Vân (1999), Trần Thị Thanh Thủy (1993).

Bài liên quan