Vietnam Airlines bị yêu cầu hoàn vé đã mở bán sai phép

Chủ nhật, 26/04/2020, 09:04 AM

Cục Hàng không có văn bản gửi Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines yêu cầu hoàn tiền cho khách hàng đã mua vé từ ngày 16/4 khi chưa được cấp phép bay.

Cục Hàng không có văn bản gửi Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines yêu cầu hoàn tiền cho khách hàng đã mua vé từ ngày 16/4 khi chưa được cấp phép bay.

Cục Hàng không có văn bản gửi Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines yêu cầu hoàn tiền cho khách hàng đã mua vé từ ngày 16/4 khi chưa được cấp phép bay.

Ngày 25/4, Cục Hàng không Việt Nam (Cục Hàng không) đã có văn bản gửi các hãng hàng không gồm: Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines... liên quan đến việc mở bán vé máy bay và hoàn tiền vé cho hành khách trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Văn bản do Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn ký nêu rõ, hiện nay, cả nước đang phòng chống dịch Covid-19. Hoạt động vận tải hàng không được điều tiết theo từng giai đoạn theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, nhiều hãng hàng không chỉ được mở bán các chuyến bay đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép bay.

Đối với những chuyến bay đã được mở bán không theo phép bay đã cấp, các hãng hàng không phải hoàn trả tiền vé cho hành khách mà không thu bất cứ khoản tiền nào.

Cục Hàng không Việt Nam giao: Phòng Vận tải hàng không, Thanh tra hàng không giám sát chặt chẽ hoạt động bán, khai thác các chuyến bay của các hãng hàng không để xử lý nghiêm các vi phạm; Văn phòng Cục thường xuyên theo dõi đường dây nóng, kịp thời nắm bắt các phản ánh của hành khách để chuyển cho các hãng hàng không xử lý, hoặc báo cáo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, có nhiều hành khách phản ánh không được hoàn tiền vé với các chuyến bay bị huỷ do dịch Covid-19. Hãng hàng không thông báo khách có thể đổi thời gian bay miễn phí sang thời điểm khác (cùng chặng bay), trong giai đoạn từ 24/4 đến 31/5 (ngoại trừ lễ 29/4 đến 3/5) hoặc tiền mua vé sẽ được bảo lưu trong vòng một số ngày (có hãng 360 ngày, có hãng 7 ngày) để hành khách đặt chuyến khác; có hãng hoàn vé máy bay dưới dạng voucher có giá trị bằng với vé máy bay đã mua, có giá trị sử dụng trong vòng 6 tháng...

Mặt khác, sau khi Bộ Giao thông Vận tải cho phép tăng tần suất một số đường bay và mở lại các đường bay nội địa sau 22/4, các hãng hàng không đã tung hàng loạt vé giá rẻ để kích cầu.

Vietnam Airlines triển khai chương trình bay đồng giá 99.000 đồng/chiều (đã bao gồm thuế, phí là 579.000 đồng/chiều) cho tất cả hành trình nội địa từ 24/4 đến 30/4, có hành trình trong giai đoạn từ 6/9 đến 21/2/2021. Vé có các điều kiện kèm theo về hoàn vé, đổi vé và thời gian khởi hành.

Bài liên quan