Virus Corona mới: Trung Quốc giảm, thế giới tăng một cách đáng lo ngại

Thứ hai, 24/02/2020, 06:43 AM

Những quan ngại về việc virus corona lây lan toàn cầu đang dần trở thành hiện thực, khi các ổ dịch lớn lần lượt bùng phát tại Hàn Quốc, Italy và Iran với hàng trăm ca nhiễm mới.

Trong vòng một vài ngày, số ca nhiễm và tử vong ở Iran đã tăng mạnh. Ảnh: Reuters

Trong vòng một vài ngày, số ca nhiễm và tử vong ở Iran đã tăng mạnh. Ảnh: Reuters

Dựa theo số liệu của Trung Quốc, tình hình dịch bệnh do virus corona mới ở nước này đang có những tín hiệu tích cực. Ủy ban y tế quốc gia nước này báo cáo 648 ca nhiễm mới trong ngày 22/2, cao hơn so với ngày trước đó, tuy nhiên số ca nhiễm mới bên ngoài tỉnh Hồ Bắc chỉ là 18 trường hợp - con số thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được công bố cách đây một tháng.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh bên ngoài Trung Quốc đại lục lại biến chuyển theo chiều hướng đáng lo ngại.

Tính đến 8 giờ tối ngày 23/2, Hàn Quốc cũng ghi nhận 6 trường hợp tử vong và 602 ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn quốc, cao thứ ba thế giới. Seoul đã nâng cảnh báo từ mức cam lên mức đỏ, tức nấc cao nhất nhằm củng cố hệ thống phản ứng với dịch bệnh. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định nước này sẽ không ngần ngại áp dụng những biện pháp “mạnh mẽ chưa từng thấy” để kiểm soát dịch bệnh mà không bị giới hạn bởi quy định.

Cũng trong ngày 23/2, giới chức Italy xác nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này liên tục tăng ngay cả khi chính phủ thông qua các biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan. Tính đến 8 giờ tối, nước này ghi nhận 134 ca lây nhiễm với hai trường hợp tử vong, cao thứ tư thế giới.

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã ban hành lệnh giới nghiêm đối với các điểm nóng SARS-CoV-2. Dù vậy, Thủ tướng Conte cũng kêu gọi mọi người đừng “nhượng bộ cho cảm giác hoảng loạn”.

Sự bùng phát dịch ở Ý phần lớn tập trung ở khu vực Lombardy, phía bắc Ý. Vùng Lombardy và Veneto là trung tâm công nghiệp của Ý, chiếm 30% tổng sản lượng quốc nội. Nhà chức trách ở khu vực phía bắc Lombardy và Veneto đã đóng cửa các trường học và cấm tổ chức các sự kiện tụ tập đông người.

Trong khi đó, Iran trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực Trung Đông ghi nhận trường hợp tử vong vì virus corona. Thậm chí nước này trở thành quốc gia có nhiều ca tử vong nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, với 8 người thiệt mạng trên tổng số 43 ca nhiễm.

Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan là các quốc gia đã đóng cửa biên giới với người đến từ Iran. WHO cho biết virus corona chỉ gây biến chứng nghiêm trọng ở khoảng một phần năm số người nhiễm, nhưng tác động kinh tế tiềm tàng của dịch bệnh sẽ là điều được quan tâm trong cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G20 ở Riyadh.

Bài liên quan