Virus gây Covid-19 từ người bệnh ho, hắt hơi có thể 'bay' ra 7-8 mét

Chủ nhật, 29/03/2020, 08:25 AM

Giữ khoảng cách 2 mét có thể không đủ để ngăn lây nhiễm Covid-19, tờ Telegraph ngày 28/3 dẫn nghiên cứu mới của Viện Công nghệ Massachusetts cho hay.

Khoảng cách 2 mét có thể không đủ để ngăn Covid-19

Khoảng cách 2 mét có thể không đủ để ngăn Covid-19

"Giãn cách xã hội" hay giữ khoảng cách khoảng 2 mét với nhau đang được nhiều người áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Tuy nhiên, nghiên cứu mới của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) phát hiện ra rằng các giọt chứa virus phát ra khi ho hoặc hắt hơi có thể di chuyển trong không khí nóng ẩm với tốc độ hơn 100 km/h, và ra xa khoảng 7-8 mét. Tức khoảng cách này gấp 4 lần so với khoảng cách được cho là an toàn hiện nay.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cảnh báo những giọt này có thể tồn tại trong không khí nhiều giờ. Nó có  khả năng di chuyển theo luồng không khí trong hệ thống thông gió hoặc điều hòa. 

Kết quả nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ. Nó được đánh giá là rất có ý nghĩa với công chúng và các nhân viên y tế. Đặc biệt, các nhân viên y tế cần mặc đồ bảo hộ ngay cả khi không ở gần bệnh nhân mắc Covid-19. 

Nhóm tác giả nhận định khoảng cách trong biện pháp "giãn cách xã hội" hiện nay có thể quá ngắn. "Dựa trên mô hình động lực học của luồng khí nhiễu loạn, các khuyến nghị về cách biệt một đến hai mét có thể chưa đánh giá đủ khoảng cách, thời gian di chuyển và sự tồn tại của luồng không khí, cũng như mầm bệnh nó mang theo", họ cho hay.

Covid-19 đã xuất hiện tại gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 660.000 người nhiễm bệnh, hơn 30.000 người chết.

Bài liên quan