Virus Vũ Hán tăng tốc lây lan, chưa lường hết được nguy cơ

Thứ hai, 27/01/2020, 07:30 AM

Đại diện của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, khả năng lây của virus nCoV ngày càng mạnh trong bối cảnh hiểu biết của con người về nó chưa nhiều.

Kiểm tra thân nhiệt những người tham dự cuộc họp báo do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tổ chức ngày 26/1 (mùng 2 Tết). Ảnh: Reuters.

Kiểm tra thân nhiệt những người tham dự cuộc họp báo do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tổ chức ngày 26/1 (mùng 2 Tết). Ảnh: Reuters.

Giáo sư Neil Ferguson, chuyên gia y tế công cộng tại Đại học Imperial ở Anh nói rằng “suy đoán tốt nhất” của ông là có 100.000 người đã nhiễm virus chết người bùng phát từ Vũ Hán dù cho tới nay có hơn 2.000 ca được xác nhận, chủ yếu ở thành phố Vũ Hán.

“Sớm hay muộn, sự việc sẽ đi tới mức đó”, ông Ferguson cho biết. “Hiện lượng du khách Trung Quốc ở khắp châu Âu rất lớn. Trừ khi Trung Quốc kiểm soát thành công dịch bệnh và tôi tôi ngờ vực về khả năng này, chúng ta sẽ đi tới mức đó”.

Nhận định của giáo sư Ferguson đưa ra giữa lúc Trung Quốc ngày 27/1 tiến hành mở rộng các giới hạn đi lại và kéo dài ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán để kiểm soát dịch viêm phổi do virus corona gây ra khiến 80 người thiệt mạng và hơn 2.400 người nhiễm bệnh được ghi nhận ở Trung Quốc.

Trong khi đó, tại Trung Quốc Ủy ban Y tế Quốc gia nước này cho biết, khả năng lây của virus nCoV ngày càng mạnh hơn, khiến dịch bệnh sẽ phát tán rộng. 

Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Ma Xiaowei, phát biểu trong một cuộc họp hôm nay, rằng sự hiểu biết của giới chức về loại virus mới này có hạn, và mọi người chưa lường hết được nguy cơ khi virus biến thể.

Ông Ma cho hay thời gian ủ bệnh của corona virus kéo dài từ một đến 14 ngày, và virus lây lan trong thời gian ủ bệnh. Điều này không giống với ở virus gây Hội chứng Suy hô hấp cấp (SARS) năm 2003, từng giết chết gần 800 người. 

Các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan, như phong tỏa thành phố, hạn chế giao thông và du lịch, hủy bỏ các sư kiện công cộng lớn, sẽ được làm mạnh hơn, ông Ma tuyên bố chiều mùng 2 Tết. Hiện các lệnh hạn chế của giới chức đã áp dụng cho ít nhất 40 triệu người ở hơn 10 thành phố. 

Virus gây viêm phổi Vũ Hán, được cho là bắt nguồn từ một khu chợ bán hải sản và động vật sống ở thành phố 11 triệu dân ở miền trung Trung Quốc, đã lan tới nhiều tỉnh nước này và nhiều nước khác, từ châu Á, Mỹ đến châu Âu và Australia.

Tại Việt Nam, có hai người Trung Quốc được xác định dương tính với virus nCoV, đang được cách ly ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Các địa phương khác, trong đó có Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, đang theo dõi cách ly một số bệnh nhân bị sốt và có biểu hiện như cúm. Tổng cộng có 59 người đang được cách ly. 

Các nhà khoa học cho rằng virus gây bệnh có trong cơ thể con dơi, lây sang rắn khi rắn ăn dời. Sau đó nó biến thể và lây từ người sang người. Trung Quốc hôm nay công bố lệnh cấm bán động vật hoang dã trên toàn quốc, đối vơi các chợ truyền thống, nhà hàng và trang thương mại điện tử.

Trung Quốc đã phong tỏa tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung nước này, một chiến dịch chưa từng có tiền lệ, gây ảnh hưởng tới hàng triệu người nhằm nỗ lực kéo chậm sự lây lan của virus chết người.

Giới chức trách quốc gia đông dân nhất thế giới ngày 26/1 tuyên bố tạm cấm buôn bán động vật hoang dã tại các chợ, siêu thị và nhà hàng trên toàn quốc, cũng như trên các nền tảng thương mại điện tử do sự bùng phát của virus corona.

Nuôi, vận chuyển hoặc buôn bán mọi loài động vật hoang dã đều bị cấm "kể từ ngày ra thông báo cho đến khi tình hình dịch bệnh trên toàn quốc chấm dứt", theo một chỉ thị chung từ ba cơ quan hàng đầu gồm Bộ Nông nghiệp, Cục Lâm nghiệp và cơ quan quản lý thị trường.

Rắn, chim công, cá sấu và các loài khác cũng có thể được rao bán thông qua Taobao, một nền tảng thương mại điện tử do tập đoàn Alibaba điều hành, theo Reuters.

Bất kỳ nơi nào nuôi động vật hoang đều cần phải được cách ly, tuyên bố nêu.

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 26/1.