V.League 2020: Cuộc đua song mã của Hà Nội FC và TPHCM

Thứ sáu, 06/03/2020, 10:41 AM

Sau một thời gian gián đoạn, V.League 2020, giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam sẽ chính thức khai mạc vào ngày 7/3 tới. Trong cuộc chiến vương quyền, ai sẽ là nhà vô địch?

Hà Nội FC vừa đánh bại CLB TPHCM trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia.

Hà Nội FC vừa đánh bại CLB TPHCM trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia.

Sức mạnh của Hà Nội FC

Không khó để đưa ra ứng cử viên nặng ký nhất, đó chính là nhà đương kim vô địch Hà Nội FC.

Hà Nội FC góp mặt ở sân chơi V.League mùa giải đầu tiên năm 2009 và đến năm 2019 là tròn 10 năm đội bóng Thủ đô chơi ở giải đấu bóng đá hạng cao nhất Việt Nam. Trong 10 năm ngắn ngủi với một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ấy, Hà Nội FC đã vươn mình mạnh mẽ để trở thành số một với 5 lần lên ngôi vô địch.

Có thể khẳng định, năm 2019 đánh dấu sự thống trị thực sự của Hà Nội FC. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lần đầu bảo vệ được ngai vàng V.League một cách vô cùng thuyết phục, ngược dòng đánh bại Quảng Nam 2-1 trong trận chung kết Cúp Quốc gia để giành nốt danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập. Ngoài V.League và Cúp Quốc gia, đội bóng của bầu Hiển còn lọt vào đến chung kết liên khu vực ở AFC Cup, một thành tích mang tính lịch sử của Hà Nội FC cũng như của bóng đá Việt Nam.

Empty

Bên cạnh sức mạnh vượt trội, Hà Nội FC còn được xem là chuẩn mực của cái đẹp, với lối chơi tận hiến vì người hâm mộ. 26 trận đấu ở V.League 2019, các học trò HLV Chu Đình Nghiêm ghi tới 60 bàn thắng, hơn đội ghi bàn nhiều thứ hai là Hoàng Anh Gia Lai tới 15 bàn. Tính trung bình, mỗi trận đấu của Hà Nội FC đều có từ 3 bàn thắng trở lên được ghi.

Hà Nội FC có lực lượng quá mạnh so với phần còn lại, cả chất lượng cầu thủ, sự đồng đều ở các tuyến lẫn chiều sâu nhân sự. Không hề quá lời khi nói Hà Nội FC là tuyển Việt Nam thu nhỏ. Trong tay HLV Chu Đình Nghiêm là dàn cầu thủ có sự kết hợp giữa sức trẻ với các cựu binh, giữa các tuyển thủ Việt Nam với các lứa U23, U22. Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Kiên, Thành Lương, Pape Omar, Đình Trọng, Moses, Thái Quý, Thành Chung... đều là “sao” ở các đẳng cấp khác nhau.

Không đội nào khác ở V.League vừa có được nền tảng tài chính dồi dào, vừa có một ông chủ như bầu Hiển, vừa “chịu chơi” (tiêu tiền không tiếc tay mua cả ngoại binh lẫn nội binh đẳng cấp) mà lại có quyền năng chi phối làng bóng đá nội như Hà Nội FC. Có thể nói, Hà Nội FC tiến gần đến hình mẫu mà một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam đang xây dựng.

Empty

Chuẩn bị cho mùa giải 2020, Hà Nội FC chia tay thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Đại Đồng, trung vệ Moshkelpour, hậu vệ Phùng Viết Trường và tiền đạo Oseni. Cần biết rằng, những cầu thủ nói trên gần như không có nhiều đóng góp cho đội bóng Thủ đô ở mùa giải vô địch 2019 bởi hoặc không được trọng dụng, hoặc đã qua thời đỉnh cao phong độ.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiệm được bổ sung thêm trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ Lê Văn Xuân, tiền đạo Lê Xuân Tú, gọi về từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cùng với tiền đạo Rimario gia nhập từ CLB Thanh Hóa. Những cầu thủ này sẽ chỉ càng giúp cho Hà Nội FC có thêm chiều sâu về đội hình mà thôi.

Chờ đợi TPHCM và những chú "ngựa ô"

Ai sẽ cản bước Hà Nội FC hay thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ lại “cô đơn trên đỉnh”?

Đấy là câu hỏi luôn được đặt ra mỗi mùa giải V.League khởi tranh và mùa này cũng không là ngoại lệ. Nếu nhìn vào chuyển động trước mùa giải, có vẻ như V.League 2020 sẽ không phải là mùa giải dễ chịu với Hà Nội FC. Như HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận: “Cuộc đua năm nay không chỉ là 1 hay 2 đội mà là 4 đến 5 đội. Đội nào có bản lĩnh và bề dày sẽ có kết quả tốt hơn.” 

Giống như mùa giải gần nhất, TP HCM chắc chắn là đối trọng lớn nhất trong cuộc đua với Hà Nội FC. Mùa trước, TP HCM từng có thời điểm cạnh tranh quyết liệt với Hà Nội FC, nhưng dần hụt hơi bởi lực lượng thiếu chiều sâu. Nhưng trước thềm mùa giải này, HLV Chung Hae-seung được đầu tư mạnh mẽ để tăng cường sức mạnh. Một loạt cái tên mới đã đến với sân Thống Nhất, mang theo những kì vọng lớn về mùa giải CLB TP HCM sẽ “thay da đổi thịt”.

Empty

Nếu như Bùi Tiến Dũng chỉ được xem như bản hợp đồng đánh bóng thương hiệu, thì những Xuân Nam, Võ Huy Toàn và đặc biệt là Công Phượng cùng Diakite thực sự là những cái tên hứa hẹn sẽ mang tới một luồng gió mới cho TP HCM. Với Diakite, hậu vệ có chiều cao lên tới 1m93 và chơi rất tốt trong những trận đấu vừa qua ở vòng sơ loại AFC Champions League cũng như vòng bảng AFC Cup, hàng thủ của TP HCM sẽ trở nên chắc chắn hơn.

Trong khi đó, Công Phượng đang dần tìm lại bản năng sau những tháng ngày dự bị ở Bỉ hay trước đó là Hàn Quốc. Trong hai trận liên tiếp vừa qua ở AFC Cup, Công Phượng đều ghi bàn và thi đấu thực sự nổi bật với những pha solo đã trở thành thương hiệu. Có thể thấy khát khao cháy bỏng của Công Phượng qua từng bước chạy của tiền đạo gốc Nghệ An. Ở tuổi 25, không còn trẻ nữa, Công Phượng sẽ phải nỗ lực rất nhiều để chứng minh giá trị ở một môi trường mới, không có những người bạn thân thiết Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường.

Empty

Mùa giải 2019, TP HCM về nhì tại V.League và dừng bước tại bán kết Cúp Quốc gia. Mùa này, với đội hình có chiều sâu, HLV Chung Hae-seung chắc chắn muốn hiện thực hóa tham vọng lên ngôi ở cả hai đấu trường trên, cũng như thể hiện được tên tuổi ở sân chơi AFC Cup.

Nhưng đường đua vô địch V.League 2020 sẽ không chỉ có Hà Nội FC và TP HCM. Than Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị khó kỹ lưỡng cho mùa giải mới bằng việc bổ sung những cái tên chất lượng như thủ môn Phan Đình Vũ Hải, tiền đạo Jermie Lynch hay Andre Fagan. Tương tự, Viettel cũng rất mạnh tay đầu tư ở mùa giải thứ hai chơi tại V.League và được nhận định sẽ là một chú “ngựa ô” đầy thú vị.

Nếu không thể lật đổ được Hà Nội FC, thì những TP HCM, Viettel hay Than Quảng Ninh cũng sẽ là những cái tên được kỳ vọng có thể giúp cho cuộc đua vô địch V.League 2020 không trở nên nhàm chán.

Bài liên quan