Thứ năm, 07/12/2017, 17:59 PM
  • Click để copy

Hoàng hậu trẻ nhất thế giới và mối tình trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn

Người vợ 7 năm của vua Bhutan, Jetsun Pema là vị Hoàng hậu trẻ nhất thế giới khi lên ngôi ở tuổi 21, mối tình tuyệt đẹp giữa cô và đức Vua Bhutan còn được mệnh danh là "Mối tình trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn".

vo-vua-bhutan-hoang-hau-tre-nhat-the-gioi-va-moi-tinh-tren-dinh-hy-ma-lap-son
Đức Vua Bhutan và Hoàng hậu Jetsun Pema.

Bhutan là một Quốc đảo Nam Á, nằm sâu rìa của dãy Himalaya, có diện tích chỉ khoảng 38.394 km vuông, và dân số là 811.597 người. Nơi ấy có một vị Vua tài giỏi và một Hoàng hậu trẻ tuổi, xinh đẹp và bình dị như một đóa hoa đang trị vì đất nước.

Hầu hết những người phụ nữ trên thế giới để trở thành Hoàng hậu phải mất một thời gian khá dài. Và cũng vì thế, những vị hoàng hậu trên thế giới hiện nay đều không còn trẻ. Ngoại trừ Jetsun Pema, năm nay 27 tuổi, là Hoàng hậu trẻ của đất nước Bhutan và cũng là Hoàng hậu trẻ nhất trên thế giới.

Jetsuin Pema kết hôn lần đầu tiên vào thời điểm khi cô mới chỉ 21 tuổi, với Vua của Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 31 tuổi.

Đôi vợ chồng đức Vua và Hoàng hậu có một người con trai, mới chỉ 22 tháng tuổi, được gọi là “The Gyalsey” (Hoàng tử). Điều đáng nói, đây là một mối tình vô cùng đặc biệt. Cả Hoàng hậu và đức Vua đều đã từng du học ở Anh, họ gặp nhau và đã đem lòng yêu thương nhau.

vo-vua-bhutan-hoang-hau-tre-nhat-the-gioi-va-moi-tinh-tren-dinh-hy-ma-lap-son
Hoàng hậu Bhutan, Jetsun Pema, năm nay 27 tuổi, lên ngôi năm 21 tuổi.

Đó là một tình yêu đẹp. Câu chuyện của Hoàng hậu 21 tuổi thời bấy giờ và đức Vua Bhutan từng được mệnh danh là "Will and Kate of the Himalayas" (Will và Kate trên đỉnh Hi Mã Lạp Sơn).

Đức Vua Bhutan từng thừa nhận với các phóng viên, báo đài rằng: “Tôi đã phải chờ đợi cô ấy một thời gian khá dài để có thể lập gia đình”. Người phụ nữ đặc biệt bên cạnh đức Vua Bhutan là ai?

Hoàng hậu trẻ nhất thế giới Jetsun Pema và “Mối tình trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn”

vo-vua-bhutan-hoang-hau-tre-nhat-the-gioi-va-moi-tinh-tren-dinh-hy-ma-lap-son
Hoàng hậu Bhutan trong ngày sinh nhật của mình vừa qua.

Bức ảnh được chụp trong dịp sinh nhật của Hoàng hậu, ngày 4/6/2017. Toàn thể nhân dân của đất nước Bhutan đã dâng lên Hoàng hậu 27 tuổi những lời chúc, tình yêu và sự sùng kính. Đối với họ, Hoàng hậu Jetsun Pema cũng giống như người Mẹ của muôn dân, và sự tận tụy, dịu dàng của cô là nguồn cảm hứng dâng trào của họ.

Jetsun Pema trở thành Hoàng hậu trẻ tuổi của Vương quốc Bhutan năm 2011, khi cô mới chỉ 21 tuổi. Chồng bà, Vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck của Bhutan còn được gọi với biệt danh là “Vua Rồng”.

vo-vua-bhutan-hoang-hau-tre-nhat-the-gioi-va-moi-tinh-tren-dinh-hy-ma-lap-son
Lễ cưới của Hoàng gia của Bhutan.

Trước khi lên ngôi, Hoàng hậu trẻ tuổi này đã từng theo học tại trường đại học Regent tại thủ đô London, Anh. Tại đây, cô đã theo ngành quan hệ quốc tế, tâm lý học và lịch sử nghệ thuật. Cùng với đức Vua Bhutan, cặp đôi này rất tương đầu ý hợp trong những quan điểm và cảm nhận về nghệ thuật. Vị vua nổi tiếng của vương triều trẻ tuổi này trước đó cũng đã từng học tại Đại học Oxford của Anh.

vo-vua-bhutan-hoang-hau-tre-nhat-the-gioi-va-moi-tinh-tren-dinh-hy-ma-lap-son
Một bức ảnh xưa về nhà Vua và Hoàng hậu tương lai, được trưng bày trong đám cưới năm 2011 của họ tại Thủ đô của Bhutan, Thimphu.

Hơn 50.000 công dân Bhutan đã tham dự lễ cưới của đức Vua và Hoàng hậu tại sân vận động Changlimithang tại thủ đô Thimphu.

Sự kết hợp của họ được miêu tả như một cuộc “Hôn nhân tình yêu sâu đậm”. Khác với những vị Hoàng hậu khác, Pema sở hữu một phong thái giản dị, nhẹ nhàng, cô trong lòng dân chúng Bhutan là một người con gái rất gần gũi.

vo-vua-bhutan-hoang-hau-tre-nhat-the-gioi-va-moi-tinh-tren-dinh-hy-ma-lap-son
Hoàng hậu Jetsun Pema trong Lễ Kỷ niệm đám cưới Hoàng gia, vừa được tổ chức trong thời gian qua.

Trong những tấm hình về Lễ Kỷ niệm đám cưới Hoàng gia, có cả hoàng Thái tử nhí. Bức ảnh này không những được Hoàng gia công khai mà còn được công bố với đầy đủ các tính năng để thiết lập làm hình nền máy tính, hình nền điện thoại.

Trên đường trở về từ Punakha sau lễ kỷ niệm, vợ chồng đức Vua và Hoàng hậu đã bắt gặp hàng trăm nghìn người dân Bhutan xuống đường cao tốc, để được nhìn thấy và gửi lời chúc tới cặp đôi này.  

vo-vua-bhutan-hoang-hau-tre-nhat-the-gioi-va-moi-tinh-tren-dinh-hy-ma-lap-son
Đám cưới Hoàng gia đã diễn ra vào tháng 11 năm 2011, khi Hoàng hậu Jetsun Pema mới chỉ 21 tuổi.

Có rất nhiều những câu chuyện xoay xung quanh mối tình tuyệt đẹp của cặp đôi này. Một trong những phiên bản được tờ The Washinton Post đăng, đó là lần gặp gỡ giữa đức Vua Bhutan và Hoàng hậu Jetsun Pema. Hai người gặp nhau lần đầu tiên trong một bữa tiệc ngoài trời, khi Jetsun mới chỉ là một cô bé 7 tuổi, còn đức Vua tương lai mới 17 tuổi. Cô bé 7 tuổi đã chạy tới bên anh và ôm anh một cách hồn nhiên.

vo-vua-bhutan-hoang-hau-tre-nhat-the-gioi-va-moi-tinh-tren-dinh-hy-ma-lap-son
Gia đình của đức Vua và Hoàng hậu Bhutan bên dưới một cây anh đào tuyệt đẹp ở Tashichhodzong.

Được biết, gia đình của Hoàng hậu Jetsun Pema cũng có mối quan hệ lâu dài với Hoàng gia Bhutan. Theo đó, cô là con gái của một phi công, nhưng ông nội của cô lại là người đứng đầu tỉnh Tashigang, phía đông Bhutan. Ông nội của cô là anh em cùng mẹ, khác cha của vợ vị Vua thứ 2 của Bhutan.

Jetsun Pema được biết đến, phần lớn là nhờ các hoạt động từ thiện của cô, dành cho các tổ chức như Hiệp hội Chữ thập đỏ Bhutan, Hiệp hội Tiềm năng Bhutan, và Hiệp hội về thận của Bhutan.

vo-vua-bhutan-hoang-hau-tre-nhat-the-gioi-va-moi-tinh-tren-dinh-hy-ma-lap-son
Hoàng hậu Bhutan, Jetsun Pema, cùng với Hoàng Thái hậu Bhutan và Hoàng Thái tử Gyalsey trong lễ kỷ niệm Thái tử đầy tháng.

Đức Vua Bhutan từng chia sẻ rằng:

"Mặc dù đã chờ đợi việc lập gia đình khá lâu, nhưng điều đó không quan trọng, miễn là khi ấy, bạn kết hôn với đúng người. Và tôi chắc chắn rằng tôi đã kết hôn với đúng người phụ nữ mà tôi yêu. Cô ấy là một con người tuyệt vời, thông minh. Cô ấy và tôi đều có cùng một niềm say mê: Tình yêu và niềm đam mê nghệ thuật”.

vo-vua-bhutan-hoang-hau-tre-nhat-the-gioi-va-moi-tinh-tren-dinh-hy-ma-lap-son
Hoàng hậu Jetsun Pema của Bhutan (bên phải) với Nữ công tước xứ Cambridge ở Anh, trong một chuyến thăm hoàng gia Bhutan

Đức Vua và Hoàng hậu cũng đã từng hoan nghênh và chào đón vợ chồng Công tước xứ Cambridge của Anh tới thăm Hoàng gia Bhutan. Chuyến đi gần nhất của đôi vợ chồng này là chuyến viếng thăm Thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào tháng 10/2017.

vo-vua-bhutan-hoang-hau-tre-nhat-the-gioi-va-moi-tinh-tren-dinh-hy-ma-lap-son
Vợ chồng đức Vua và Hoàng hậu Bhutan, chụp tại Tashichhodzong.

Hoàng hậu Bhutan trẻ tuổi, Jetsun Pema và đức Vua đã và vẫn luôn sát cánh bên nhau trong cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái và trong cả những hoạt động của Hoàng gia. Dù có làm gì, tình yêu và đam mê dành cho nghệ thuật vẫn là sức mạnh đẹp nhất kết nối hai con người này.

 

20 nhà phát minh tử vì nghiệp (kỳ 2)

Để làm nên nền văn minh nhân loại ngày hôm nay, không ít những nhà phát minh vĩ đại đã phải tử vì nghiệp. Kỳ 2 sẽ tiếp tục đề cập đến những nhà phát minh đã phải đánh đổi cả tính mạng cho những phát kiến của họ.