Vòng 2 V-League 2020: Bùng nổ bàn thắng!

Thứ ba, 17/03/2020, 13:29 PM

Có tới 22 bàn thắng được ghi trong 7 trận đấu ở vòng 2 V-League 2020 và không có trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Vòng 2 V-League 2020 bùng nổ bàn thắng.

Vòng 2 V-League 2020 bùng nổ bàn thắng.

Vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các trận đấu của vòng 2 V-League 2020 tiếp tục diễn ra mà không có khán giả.

Có nhiều ý kiến lo ngại, các khán đài trống vắng có thể sẽ khiến các cầu thủ mất nhiệt. Nhưng những gì diễn ra cuối tuần qua cho thấy, các cầu thủ vẫn còn nguyên động lực và sự hưng phấn khi bước chân ra thảm cỏ.

Theo thống kê, có tới 22 bàn thắng được ghi ở 7 trận đấu của vòng 2 với tỷ lệ 3,14 bàn/trận, con số ấn tượng mà không phải giải đấu nào cũng có được ở thời điểm này, nếu phải đá trong sân không có khán giả vì dịch Covid-19 như V-League 2020.

Trên sân Hàng Đẫy, chủ nhà Viettel và HAGL đã cống hiến một trận đấu có tới 6 bàn thắng chia đều cho hai đội, hay sân Hoà Xuân có 5 bàn thắng ở trận SHB Đà Nẵng-Sài Gòn FC, hoặc sân Cẩm Phả với 4 bàn ở trận Than Quảng Ninh-Hà Nội.

Không chỉ về số lượng, người hâm mộ còn ấn tượng với cả chất lượng của những bàn thắng nữa. Trong số 7 trận đấu của vòng 2, chỉ duy nhất trận Hải Phòng-Quảng Nam không có cầu thủ Việt Nam ghi bàn, còn ở 6 trận khác thì cả cầu thủ nước ngoài lẫn cầu thủ Việt Nam đều cùng nhau điền tên mình trên bảng tỷ số, và nếu tính chi ly thì có ít nhất hơn 2 trận đấu mà người ghi bàn đóng đinh tỷ số là cầu thủ Việt Nam.

Empty

Bên cạnh đó, thêm một điểm cộng của vòng 2 là các trận đấu tuy có thừa quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao và số lượng bàn thắng nhiều, nhưng các trọng tài chỉ phải rút ra 21 thẻ vàng, trung bình 3 thẻ vàng/trận, và sau 2 vòng đầu tiên của V-League 2020, vẫn chưa có chiếc thẻ đỏ nào được đem ra sử dụng.

Mặc dù vậy, vòng hai cũng nảy sinh tranh cãi hay bất đồng xung quanh tiếng còi của trọng tài. Các đội bóng và cầu thủ đã rất tôn trọng đội ngũ trọng tài, nhưng ở chiều ngược lại, những người làm nhiệm vụ cầm cân nảy mực cũng phải ý thức được rằng trách nhiệm của mình là hạn chế thấp nhất khả năng xảy ra sai sót chủ quan, để các đội bóng dù thua hay thắng thì cũng thanh thản rời sân mà không có lời than tiếng trách nào với công tác trọng tài.

Sau vòng đấu này, V-League 2020 sẽ tạm nghỉ đến hết tháng 3 để tránh dịch Covid-19. Dự kiến, các trận đấu của vòng 3 V-League 2020 sẽ trở lại từ ngày 10/4.

Bài liên quan