Vòng 8 V-League 2020: Vẫn nóng câu chuyện trọng tài

Thứ tư, 08/07/2020, 13:15 PM

Bên cạnh những diễn biến hấp dẫn đến nghẹt thở của các trận đấu trên sân, một lần nữa trọng tài lại trở thành tâm điểm ở vòng 8 V-League 2020.

Trọng tài lại trở thành chủ đề tranh cãi ở vòng 8 V-League 2020.

Trọng tài lại trở thành chủ đề tranh cãi ở vòng 8 V-League 2020.

Chỉ có duy nhất 1 trận hòa và 6 trận đấu còn lại đều khép lại với kết quả thắng thua, trong đó có tới 4 đội chủ nhà không thể tận hưởng niềm vui chiến thắng, vòng 8 V-League 2020 thực sự đã mang tới cho khán giả những màn trình diễn vô cùng bùng nổ và kịch tính.

Tại Cẩm Phả, chủ nhà Than Quảng Ninh và Nam Định đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số đầy cảm xúc. Tại xứ Thanh, cú đúp của Đức Chinh tiếp tục giúp Đà Nẵng hồi sinh, đồng thời chấm dứt mạch trận thăng hoa của Thanh Hóa dưới thời HLV Thành Công.

Trên sân nhà Pleiku, HAGL có chiến thắng 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng. Sài Gòn FC đánh bại Hải Phòng ngay tại Lạch Tray để leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng, bởi TP.HCM bất ngờ gục ngã trước Bình Dương ngay trên sân Thống Nhất.

Nhưng cũng giống như những vòng đấu vừa qua của V-League 2020, vấn đề trọng tài lại trở thành tâm điểm. Một lần nữa giới cầm cân nảy mực lại bị các đội bóng phản ứng dữ đội, đặc biệt là trận đấu giữa chủ nhà Quảng Nam và SLNA trên sân Tam Kỳ.

SLN cho rằng, trọng tài đã bỏ qua tình huống phạt đền khi thủ môn Văn Cường phạm lỗi với tiền vệ Văn Đức của SLNA ở phút 59. Chưa hết, đến phút cuối trận, trọng tài công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà Quảng Nam khi bóng chưa đi qua vạch vôi khung thành.

Tình huống Văn Đức ngã trong vòng cấm Quảng Nam, nhưng trọng tài không đưa ra quyết định.

Tình huống Văn Đức ngã trong vòng cấm Quảng Nam, nhưng trọng tài không đưa ra quyết định.

Ngay trong phòng họp báo, các thành viên ban huấn luyện SLNA đã làm đơn kiến nghị Ban tổ chức xem xét lại trận đấu này.

Theo phân tích của cựu Phó ban trọng tài VFF Đoàn Phú Tấn, khi Phan Văn Đức ngã ra sau pha truy cản của thủ môn đối phương, nếu thủ môn có lỗi thì phải thổi phạt đền, nếu thủ môn không có lỗi thì phải cảnh cáo và phạt Văn Đức vì hành vi giả vờ. Mặc dù vậy, trọng tài không làm gì cả.

Còn về bàn thắng của Quảng Nam ở phút 89, cựu trọng tài Đinh Văn Dũng đưa gia ý kiến: “Để nói rằng bóng đã qua vạch cầu môn hay chưa vẫn khó xác định, nhưng ở tình huống này lẽ ra trọng tài phải phạt thẻ đỏ cầu thủ Tuấn Tài của SLNA vì anh này đã dùng tay đẩy bóng, đồng thời phải cho Quảng Nam hưởng quả phạt đền, khi ấy sẽ không dẫn đến những tranh cãi”…

Một ngày sau đó, ở cuộc đối đầu giữa HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Pleiku, lực lượng trọng tài cũng gặp phản ứng dữ dội của cầu thủ đội khách khi không công nhận pha đưa bóng vào lưới của Mansaray ở phút 88 vì lỗi việt vị, qua đó khiến thầy trò HLV Phạm Minh Đức nhận thất bại 0-1.

Ngay trước vòng 8, Thường trực VFF đã có văn bản gửi đến Ban trọng tài nhắc nhở và yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp trọng tài và giám sát trọng tài mắc sai sót làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả trận đấu. Mặc dù vậy, các vua sân cỏ vẫn để xảy ra những tình huống gây bức xúc cho các đội bóng.

Còn nhớ ở vòng 6, trọng tài Vũ Phúc Hoan và trợ lý Phạm Hoài Tâm đã mắc những sai sót nghiêm trọng dẫn đến thất bại 0-2 của chủ nhà Nam Định ngay trên sân Thiên Trường. Vì vậy, trọng tài Phúc Hoan và trợ lý Hoài Tâm đã bị “treo” còi và cờ ở 4 vòng liên tiếp 7, 8, 9, 10.

Vẫn biết trọng tài cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thịt, nhưng việc những tranh cãi đến từ các Vua áo đen cứ nối dài từ vòng này sang vòng khác thì đó thực sự là vấn nạn.

Nhưng khi nói về vấn nạn này, Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền cho biết, các trọng tài vẫn thường xuyên được nhắc nhở, động viên và quán triệt tư tưởng. Ông nhận định đội ngũ điều hành trận đấu đã làm việc hết 100% sức lực và tâm huyết.

"Sai sót là điều khó tránh, nhưng từ phía các đội bóng nhiều khi cũng làm quá mức. Nhiều khi, trọng tài làm đúng, nhưng CLB chịu thiệt nên họ cũng cay cú. Chúng tôi đề nghị ban tổ chức giải cần có hình thức xử lý. Ai sai phải chịu chứ không để tình trạng loạn lên như thế", ông Dương Văn Hiền nói.

Bài liên quan