Tuyển Trung Quốc được đánh giá mạnh hơn Việt Nam trong trận cầu diễn ra lúc 0h00 ngày 8/10 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á (AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar).
Trung Quốc đang rất tự tin khi chỉ phải gặp Việt Nam, dưới 20 bậc FIFA. Ảnh: Sohu

Trung Quốc đang rất tự tin khi chỉ phải gặp Việt Nam, dưới 20 bậc FIFA. Ảnh: Sohu

Tương quan trước trận Trung Quốc vs Việt Nam

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Trung Quốc đứng trên Việt Nam đến 20 bậc. ĐT Trung Quốc đứng ở vị trí 75 trong khi đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 95.

Còn nếu dựa vào giá trị đội hình, tuyển Trung Quốc có giá trị gấp gần 5 lần tuyển Việt Nam (23,3 triệu euro so với 4,93 triệu euro).

So với tuyển Trung Quốc, các học trò HLV Park Hang Seo trẻ trung hơn. Tuy nhiên, xét về thể hình, tuyển Việt Nam lại kém hơn hẳn đối thủ (trung bình 177,2cm so với 181,4cm). Với lợi thế này, tuyển Trung Quốc đang hy vọng sẽ sử dụng bóng bổng để tìm kiếm cơ hội chiến thắng trước Việt Nam.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hoàn toàn về phía tuyển Trung Quốc. Trong 6 lần gặp nhau trước đây, tuyển Trung Quốc thắng cả 6 trận. Tiếng nói lịch sử sẽ giúp các tuyển thủ Trung Quốc tự tin bước vào trận cầu gặp Việt Nam.

Tuyển Trung Quốc được đánh giá mạnh hơn Việt Nam trong trận cầu diễn ra lúc 0h00 ngày 8/10 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á (AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar).

Tuyển Trung Quốc được đánh giá mạnh hơn Việt Nam trong trận cầu diễn ra lúc 0h00 ngày 8/10 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á (AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar).

Xét về phong độ tại vòng loại World Cup 2022, Trung Quốc cũng nhỉnh hơn Việt Nam. Trung Quốc thắng 6/10 trận, ghi 30 bàn thắng và thủng lưới 7 lần. Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ thắng 5/10 trận, ghi 15 bàn thắng và để thủng lưới đến 9 lần.

Trong hai trận đã qua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam nhỉnh hơn Trung Quốc về số cú sút trung bình, bàn thắng nhưng lại thua kém đối thủ ở các chỉ số kiểm soát bóng và chuyền chính xác. Dù vậy, với đội bóng chơi phòng ngự phản công như Việt Nam, điều đó không quá quan trọng.

Việt Nam tiến bộ nhưng đẳng cấp, trình độ đã đến cấp châu Á?

HLV Park đã giúp Việt Nam lần đầu đoạt HC vàng SEA Games 30 cuối năm 2019 và lần đầu lọt vào vòng đấu loại cuối cùng World Cup. Đó là những chiến tích vang dội trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên, xét ở khía cạnh chuyên môn, chưa có đủ cơ sở vững chắc để khẳng định sự tiến bộ về trình độ chơi bóng của Việt Nam. Không thể nói Việt Nam đang ở đẳng cấp châu Á nếu không thắng được các đội trong top 10.

HLV Park Hang-seo đã mang đến nhiều điều kỳ diệu kể từ khi đến với bóng đá Việt Nam năm 2017.

HLV Park Hang-seo đã mang đến nhiều điều kỳ diệu kể từ khi đến với bóng đá Việt Nam năm 2017.

Lấy Thái Lan làm dẫn chứng. Năm 2014 họ đứng thứ tư Asiad, đoạt HC vàng ở SEA Games 2015 và vào vòng loại thứ ba World Cup 2018. Nhưng Thái Lan chỉ kiếm được hai trận hòa trong 10 trận đấu trước những đội bóng hàng đầu châu Á, để rồi từ 2018 đến nay, họ sa sút và khuất sau cái bóng của Việt Nam.

Trận đấu với Trung Quốc đêm nay, hội đủ mọi yếu tố để đoàn quân của HLV Park đặt một dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

3 trận đấu chính thức gần nhất Việt Nam đều thua nhưng UAE, Ả Rập Xê Út và Australia mạnh hơn Trung Quốc. Do đó, mục tiêu có điểm của ĐT Việt Nam trước tuyển Trung Quốc thậm chí là chiến thắng sẽ là khẳng định tiến bộ về trình độ chơi bóng của Việt Nam.

Kế đến, đây là trận đấu được tính là trên sân nhà của Trung Quốc nhưng lại đá tại UAE, nơi mà Việt Nam không chịu áp lực từ khán đài. Nếu có kết quả thuận lợi, thì đấy là thành công lớn vì vẫn còn trận sân nhà ở lượt về.

Đội tuyển của quốc gia đông dân nhất hành tinh cũng gặp vấn đề về nội bộ, khi nhiều trụ cột của họ đang bị ảnh hưởng tâm lý do cuộc khủng khoảng trong nền bóng đá nội địa. Chưa kể về trạng thái tinh thần, họ đang ở thế buộc phải thắng Việt Nam nếu không muốn triệt tiêu cơ hội dự World Cup. Sức ép đang nằm ở thầy trò Li Tie trong một trận đấu mà họ phải nghĩ đến việc áp đặt thế trận, thắng sao cho hoành tráng, áp lực từ NHM lên ĐT Trung Quốc là lớn hơn.