Điểm yếu của tuyển Việt Nam là thể lực và đội bóng “đất nước tỷ dân” sẽ tận dụng tối đa thể hình để hạ gục Công Phượng cùng đồng đội.

Oman vs Việt Nam, 23h00 ngày 12/10, vòng loại World Cup 2022: Tin vào thầy Park

Đội tuyển Trung Quốc đã tập và đá giao hữu tại UAE suốt một tháng qua chờ tiếp đội Việt Nam. Ảnh: GETTY IMAGES.

Đội tuyển Trung Quốc đã tập và đá giao hữu tại UAE suốt một tháng qua chờ tiếp đội Việt Nam. Ảnh: GETTY IMAGES.

Nằm tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cùng với Nhật Bản, Ả- Rập- Xê-Út, Australia và Oman, sau hai lượt trận tại bảng B vòng loại cuối World Cup 2022, cả tuyển Việt Nam và Trung Quốc vẫn chưa có điểm số nào.

Chính bởi vậy, tuyển Việt Nam cũng như Trung Quốc đều đang rất khao khát có được chiến thắng trong cuộc đụng độ vào ngày 8/10 tới.

Mới đây, chuyên gia Varun Aithal của tờ Firstsportz đã đưa ra nhận định về trận đấu này như sau:

“Cả Việt Nam và Trung Quốc đều chưa có được điểm số nào sau hai trận toàn thua. Tuy nhiên, Việt Nam được xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn.

Vấn đề cần quan tâm nhất trong trận đấu tới chính là hàng công, đội nào tấn công mạnh hơn đội đó sẽ có 3 điểm”.

Chuyên gia của tờ Firstsportz cũng viết thêm rằng: “Mặc dù cả hai đội đều muốn giành chiến thắng nhưng có thể trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa”.

Theo Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh, trong suốt 1 tháng qua, thầy trò HLV Li Tie đã phân tích rất kỹ về cách chơi của “các chiến binh sao vàng” và chỉ ra sức mạnh của các cầu thủ Việt Nam đến từ kỹ thuật tốt và nhanh nhẹn.

Ngoài ra, tờ này cho biết thêm, điểm yếu của tuyển Việt Nam là thể lực và đội bóng “đất nước tỷ dân” sẽ tận dụng tối đa thể hình để hạ gục Công Phượng cùng đồng đội.

Trong nhiều năm, Trung Quốc "nhập khẩu" các cầu thủ và HLV đến từ châu Âu cũng như Nam Mỹ, để phát triển một phong trào với tiềm năng rất lớn.

Đồng thời, các nhà tài chính Trung Quốc cũng mua một số CLB châu Âu (nổi bật là Inter Milan).

Marcello Lippi, HLV trưởng đội tuyển Italy vô địch thế giới năm 2006, là nhân vật đình đám trong chiến dịch "nhập khẩu" của bóng đá Trung Quốc.

Ông có 8 năm huấn luyện Guangzhou Evergrande và sau đó là đội tuyển Trung Quốc.

Khi trò chuyện với hai nhà báo của La Nazione, Piero Ceccatelli và Enrico Salvadori, Lippi nhấn mạnh những khó khăn tồn tại ở bóng đá Trung Quốc.

"Khi tôi đến, không CLB nào có đội trẻ. Tôi đã kêu gọi thành lập các đội dành cho lứa cầu thủ từ 12 đến 19 tuổi.

Bóng đá ở Trung Quốc đã đi từ một môn thể thao được xem trên TV thành một bộ môn được phổ biến rộng rãi.

Tuy nhiên, còn quá sớm để mong muốn thành công với ĐTQG.

Chừng nào Trung Quốc không đủ khả năng cạnh tranh, thì sẽ không thể đăng cai World Cup, cho dù họ có những SVĐ chất lượng".