Vụ 2 nữ sinh bị đánh dã man: Do bị... nhìn đểu!

Thứ hai, 28/12/2020, 14:17 PM

Bước đầu, làm việc với cơ quan chức năng, hai đối tượng nữ (cùng 14 tuổi) chặn đánh 2 nữ sinh khai do trước đó cho rằng bị hai nữ sinh nhìn đểu.

 

Ngày 28/12, Công an phường Hố Nai (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã mời hai em T.V.V.A. và N.K.N. (cùng sinh năm 2006, ngụ TP Biên Hòa) lên trụ sở làm việc vì có liên quan đến clip "đánh dã man 2 em nữ sinh giữa đường" gây phẫn nộ trong dư luận.

Trước đó, cơ quan chức năng đã tiếp nhận trình báo của người nhà hai em N.H.Y.Ng. (sinh năm 2006, ngụ phường Hố Nai) và em B.Ng.T.T. (sinh năm 2008, ngụ phường Tân Mai) về việc hai em này bị 2 đối tượng nữ chặn đánh dã man.

Quá xác minh, điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được T.V.V.A và N.K.N. chính là 2 nghi can xuất hiện trong clip đã chặn đánh hai nữ sinh.

Làm việc với cơ quan công an, T.V.V.A. và N.K.N. khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả là do trước đó khoảng 1 tuần, Ng. và T. có đi xe máy đến cổng nhà thờ Phúc Lâm (phường Tân Biên, TP Biên Hòa) thì bị A. và N. cho rằng nhìn đểu mình và chạy xe nẹt pô nên đã hẹn ra giải quyết mâu thuẫn.

Khi Ng. và T. đang trên đường đến chỗ hẹn thì bị A. và N. chặn xe kéo vào hẻm nhỏ để đánh.

Theo xác minh của Công an phường Hố Nai, trong số 4 em có liên quan trong vụ ẩu đả chỉ có em B.Ng.T.T. hiện đang là học sinh lớp 9 của một trường thuộc TP Biên Hòa, còn các em còn lại đã nghỉ học.

Sau khi làm việc với công an, các em đã nhận lỗi đồng thời cam kết không tái phạm. Hiện công an đang tiếp tục xác minh một số em có mặt tại hiện trường, chứng kiến vụ việc nhưng không can ngăn để có biện pháp phối hợp với nhà trường và gia đình giáo dục.