Xã hội
24/03/2016 21:32Vụ 200 con heo bị bơm nước và thuốc an thần ở Bến Cát, Bình Dương
Vụ 200 con heo bị bơm nước và thuốc an thần ở Bến Cát, Bình Dương hiện đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Chi cục Thú y vào cuộc điều tra. Tại cơ sở thu mua heo tại phường Hòa Lợi, cơ quan công an đã thu giữ được 44 vỏ chai thuốc an thần nhãn hiệu prozil fort đã được sử dụng cùng rất nhiều dụng cụ để bởm nước vào heo.
Vụ 200 con heo bị bơm nước và thuốc an thần ở Bến Cát, Bình Dương
Được biết vào chiều ngày hôm qua 23/3, lực lương chức năng thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Phòng cảnh sát kinh tế công an tinh Bình Dương cùng Chi cục thú y đã ập vào một cơ sở thu mua heo tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát.

Vụ 200 con heo bị bơm nước và thuốc an thần ở Bến Cát, Bình Dương
Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang cơ sở này đang tiêm thuốc an thần cũng như bơm nước vào miệng heo. Cụ thể, trong cơ sở lúc đó đang có 6 công nhân dùng xô có gắn vòi bơm nước vào miệng heo, những công nhân còn lại thì đang tiêm thuốc an thần cho 10 con heo. Trong khi đó ở chuồng bên cạnh thì 200 con heo đang trong tình trạng ngủ li bì sau khi được tiêm nước và thuốc an thần.
Cũng tại cơ sở này, lực lượng chức năng đã thu giữ được 44 vỏ chai thuốc an thần đã được sử dụng hết mang nhãn hiệu prozil fort và 4 chai đang được sử dụng. Bên cạnh đó, tại cơ sở này còn la liệt những dụng cụ để bơm nước vào heo.

Người dân bức xúc với vụ 200 con heo bị bơm nước và thuốc an thần ở Bến Cát, Bình Dương
Theo điều tra ban đầu thì được biết chủ của cơ sở thu mua heo này là ông Trần Quốc Thái, 33 tuổi, quê ở Bến Tre. Ông Thái có khai nhận cơ sở của ông đã hoạt động được một năm rưỡi và ông thường xuyên mua hàng trăm con heo từ các hộ dân ở Bến Tre về đây rồi bơm nước để tăng trọng lượng của heo.
Còn khi được hỏi về việc tiêm thuốc an thần thì ông Thái cho hay ông tiêm thuốc để heo yên ổn trong khi bơm nước cũng như trong quá trình vận chuyển đến các lò giết mổ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ 200 con heo bị bơm nước và thuốc an thần ở Bến Cát, Bình Dương đang được điều tra và làm rõ
Còn theo lời một cán bộ thú y thì thuốc an thần mà cơ sở này dùng sẽ chỉ đào thải khỏi cơ thể của heo sau 5 - 7 ngày tiêm và nó dùng để điều trị các con heo hung hãn, hay cắn nhau hoặc dùng trong quá trình vận chuyển.
Điều này có nghĩa rằng, việc giết mổ heo rồi lấy thịt bán ngay sau khi tiêm sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu người dân ăn phải thịt heo có chứa thuốc an thần thì rất dễ bị giãn nở mạch máu, từ đó sẽ dẫn đến hô hấp chậm, hạ huyết áp và thậm chí có thể mắc nhiều chứng bệnh khó lường khác.
Vụ 200 con heo bị bơm nước và thuốc an thần ở Bến Cát, Bình Dương và cách nhận biết thịt heo sạch
Vì vậy người tiêu dùng cần cẩn thận trong việc lựa chọn thịt heo, dưới đây là những cách nhận biết thịt heo không bơm tẩm hóa chất:
- Thịt phải có màu hồng tươi và miếng thịt ấm và không rỉ nước khi ấn tay vào. Còn thịt bị tiêm thuốc thì sẽ có màu nhạt hơn, thịt sẽ bị rỉ nước khi ấn tay vào.
- Thịt lợn sạch thì thớ thịt phải có tính đàn hồi, bên ngoài khô và hơi dính và ở bên trong miếng thịt không có màu trắng đục.
- Khi chế biến nếu thịt khô ráo thì là thịt sạch còn thịt bị tiêm thuốc sẽ quắt lại, ra nhiều nước và dễ bị ôi thiu.
-
Cách chọn mua thịt lợn sạch an toàn
-
Ăn nhiều thịt có sao không và chỉ ăn thịt có sinh bệnh không?
-
Trâu giật là gì và vì sao thịt trâu giật là đặc sản
-
Giá trị dinh dưỡng của thịt dê
-
Heo 8 chân 4 tai ở Đăk Lắk