Vụ 200 con lợn mắc dịch không được đền bù: Huyện trả lời, dân không phục

Thứ năm, 20/02/2020, 08:13 AM

Trong khi Trưởng phòng Kinh tế huyện Đan Phượng (Hà Nội) khẳng định việc không đền bù hỗ trợ 214 con lợn đối với gia đình hộ nông dân là theo nghị định 02/2017.

Gia đình ông Phạm Như Thủy có 2 đàn lợn bị tiêu hủy vì dịch tả Châu Phi.

Gia đình ông Phạm Như Thủy có 2 đàn lợn bị tiêu hủy vì dịch tả Châu Phi.

Tiếp tục vụ việc gia đình người nông dân Phạm Như Thủy (Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) có đàn lợn 214 con đến tuổi xuất chuồng, trọng lượng hơn 14,7 tấn bị tiêu hủy vì dịch tả lợn Châu Phi gửi đơn kêu cứu vì chưa nhận được tiền hỗ trợ đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau nhiều bài viết phản ánh, chiều 19/2, PV có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Viết Đạt - Trưởng phòng Kinh tế huyện Đan Phượng để làm rõ nguyên nhân vì sao gia đình người nông dân Phạm Như Thủy không được đền bù đối với 214 con lợn đến tuổi xuất chuồng bị tiêu hủy vì dịch tả lợn châu phi hồi tháng 6/2019.

Thông tin từ ông Đạt cho biết, gia đình ông Thủy có 2 đàn lợn phải tiêu hủy vì dịch, trong đó đàn lợn 214 con đã được thống kê trước thời điểm dịch bùng phát. Riêng đàn lợn 250 con giống là gia đình ông Thủy mua lén nút từ Bắc Giang về mà không khai báo với địa phương.

Ông Đạt khẳng định, hành vi nhập lợn trong thời điểm có dịch không khai báo với chính quyền địa phương của gia đình ông Thủy là hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch và đã bị xử phạt hành chính.

Về việc 214 con lợn đã được thống kê cũng không được đền bù, ông Đạt cho rằng, do hành vi nhập 250 con lợn giống của gia đình ông Thủy là vi phạm nên áp dụng Điều 4 nghị định 02/2017, quy định về điều kiện hỗ trợ thiệt hại dịch bệnh, thì 214 con lợn của gia đình ông Thủy cùng 250 con lợn giống là không đủ điều kiện.

"Việc gia đình ông Thủy nhập lợn giống mặc dù có kiểm dịch nhưng có thể phương tiện vận chuyển đi qua vùng dịch... từ đó dẫn đến việc đàn lợn lây lan dịch.

Huyện rất chia sẻ với gia đình ông Thủy bởi người nông dân một lúc bị tiêu hủy đến 464 con lợn là một gia tài lớn, nếu nhận được hỗ trợ thì cũng phải đến hơn 500 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi xem xét, xin ý kiến nhiều lần huyện thấy rằng nếu hỗ trợ là sai nguyên tắc...", lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện Đan Phượng thông tin.

Trao đổi với PV, phía gia đình ông Thủy cho rằng, câu trả lời của lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện Đan Phượng không thực sự thuyết phục bởi cần tách bạch 2 đàn lợn của gia đình.

"Đối với đàn lợn giống 250 con gia đình trước khi nhập cũng đã có giấy tờ kiểm dịch đầy đủ, thời điểm đó gia đình cũng không hề hay biết việc mua lợn giống nhập kế đàn phải khai báo với địa phương. Tuy nhiên, khi bị xác định là vi phạm chúng tôi cũng chấp nhận nộp phạt và không đề nghị hỗ trợ đối với đàn lợn này.

Tuy nhiên, đàn lợn 214 con chúng tôi nuôi đã được gần 1 năm, đã được thống kê trước khi xảy ra dịch bệnh. Chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ biện pháp phun ngừa... vậy thì làm sao nói đàn lợn ấy gia đình không đủ điều kiện hỗ trợ?", Người nông dân phân trần.

Trong khi đó, trao đổi với PV, luật sư Hoàng Tùng (Đoàn Luật sư Hà Nội) khẳng định, cơ quan chức năng cần tách bạch 2 đàn lợn của ông Thủy.

"Đàn lợn nhập 250 con cần tách bạch với đàn lợn 214 con đã được kê khai trước thời điểm có dịch vì thế gia đình ông Thủy có đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo nghị định 02/2017. Nếu trường hợp ông Thủy không kê khai từ ban đầu thì mới không được hỗ trợ, không đáp ứng theo nghị định 02/2017", luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cũng cần xem xét kế hoạch sản xuất, tuyên truyền của địa phương có phù hợp, ông Thủy có làm trái quy định không?

Trước đó, trả lời về vụ việc này, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết: "Đến thời điểm này, việc hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi là do phía huyện, bởi thành phố đã cấp đủ kinh phí để các địa phương hỗ trợ".

Cũng theo ông Mỹ, về trường hợp hộ chăn nuôi Phạm Như Thủy, Sở đã có văn bản đề nghị UBND huyện Đan Phượng xem xét để hỗ trợ thiệt hại đối với đàn lợn 214 con của gia đình ông Thủy vì đã chăn nuôi tại thời điểm thống kê tháng 4/2019 trên địa bàn.

Tuy nhiên, khi PV đề nghị huyện Đan Phượng cung cấp hồ sơ, danh sách các hộ gia đình cũng như danh sách số lượng lợn tiêu hủy được ngân sách hỗ trợ để chắc chắn không có chuyện "nhận tiền nhưng không hỗ trợ dân" thì phía Phòng Kinh tế huyện từ chối không cung cấp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Bài liên quan