Vụ 26 du khách nhập viện nghi ngộ độc ở Hải Phòng

Chủ nhật, 14/05/2017, 22:27 PM

Vụ 26 du khách nhập viện nghi ngộ độc ở Hải Phòng vào ngày 14/5. Đoàn du khách có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, đầu choáng, đi ngoài... được các bác sĩ truyền dịch, phát thuốc uống và kiểm tra hiện đã qua cơn nguy hiểm.

Vụ 26 du khách nhập viện nghi ngộ độc ở Hải Phòng

Ngày 14/5, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt - Tiệp (TP Hải Phòng) tiếp nhận 26 bệnh nhân trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, đầu bị choáng, đi ngoài... Theo các bác sĩ của bệnh viện cho biết, nguyên nhân có thể do bị ngộ độc thức ăn và tiến hành truyền dịch, phát thuốc uống và tiếp tục theo dõi bệnh nhân.

Vu 26 du khach nhap vien nghi ngo doc o Hai Phong

Đoàn khách du lịch ngộ độc phải nhập viện ở Hải Phòng

Theo thông tin ban đầu, 26 bệnh nhân này là nhân viên của Công ty Cổ phần Anova Seed (Khu Công nghiệp Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Được biết, chiều 12/5, hơn 100 nhân viên Công ty Cổ phần Anova Seed tổ chức đi du lịch tham quan Cát Bà. Đến tối cùng ngày, khi đang tham gia tiệc trên biển nhiều người có biểu hiện buồn nôn, đau bụng và đi ngoài...

Đến trưa ngày hôm sau, số người trong đoàn có biểu hiện như trên ngày càng nhiều nên đã được vào Bệnh viện Đa khoa Cát Bà cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân là do ngộ độc hải sản.

Ông Phạm Văn Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cát Bà cho biết, ngày 13/5, đơn vị đã tiếp nhận 11 trường hợp nhập viện cấp cứu trong tình trạng buồn nôn, đau bụng, đầu choáng và đi ngoài...

Sau khi được cấp cứu kịp thời, 8 người đã xuất viện. Trong đoàn có 3 người bị rối loạn tiêu hoá nên được giữ lại tại bệnh viện để điều trị, đến sáng 14/5 đã được xuất viện.

Trước đó, ngày 10/3, vụ 7 người bị ngộ độc rượu methanol đã xảy ra ngay tại quán cơm Hà Nội

Theo đó, 7 bệnh nhân này đã được đưa vào Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tất cả đều là sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương cơ sở Mai Dịch, Cầu Giấy (độ tuổi từ 21 - 27, cùng quê ở Gia Lai).

Vu 26 du khach nhap vien nghi ngo doc o Hai Phong 2

Trường hợp 7 sinh viên uống rượu nhiễm độc methanol được cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, nhóm bạn mua khoảng 1,5l rượu không rõ nguồn gốc về phòng trọ liên hoan ngày 8/3. Đến ngày 9/3, một số người trong nhóm có biểu hiện đau đầu, buồn nôn nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198. Vào sáng hôm sau, được chuyển đến Trung tâm chống độc do được chẩn đoán là do ngộ độc.

Tiến sĩ Hà Trần Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, tất cả bệnh nhân này được chỉ định lọc máu để thải trừ methanol. Trong đó, có 7 người đang trong tình trạng khá nặng còn 3 bệnh nhan trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy.

Những nạn nhân được đưa đến mặc dù không có các giấy tờ liên quan nhưng các bác sĩ vẫn tận tình cứu chữa. Đồng thời, bệnh viện cũng đã liên hệ với nhà trường để hỗ trợ giải quyết.