Vụ 3 lãnh đạo DN của Tỉnh ủy Bình Dương bị bắt: Thâu tóm đất vàng 43ha ra sao?

Thứ sáu, 10/04/2020, 06:37 AM

Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với 3 lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương liên quan đến vụ thâu tóm đất vàng 43ha.

43ha

43ha "đất vàng" Bình Dương của Công ty Kim Oanh. (Ảnh: VTC News).

Tin mới nhất về vụ việc 3 lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương vừa bị khởi tố, bắt giam nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, 3 lãnh đạo doanh nghiệp bị điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", liên quan việc chuyển nhượng đất, vốn góp của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (còn gọi là "Tổng công ty 3-2").

Danh tính gồm: Ông Nguyễn Văn Minh (65 tuổi) - Chủ tịch HĐQT; Ông Trần Nguyên Vũ (43 tuổi) - Tổng Giám đốc bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng.

Ông Huỳnh Thanh Hải (56 tuổi) - nguyên Phó Tổng Giám đốc, hiện là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương (100% vốn thuộc Tỉnh ủy Bình Dương) bị khởi tố bị can, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định các cá nhân trên có vi phạm khi chuyển nhượng đất, vốn góp liên quan 43ha tại thành phố mới Bình Dương từng do Tổng công ty 3-2 quản lý, nay đã thuộc sở hữu của Công ty tư nhân là Công ty địa ốc Kim Oanh.

Ngày 9/4, tại trụ sở Công an tỉnh Bình Dương, ông Lê Hữu Phước - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp báo về vụ khởi tố, bắt tạm ba giam 3 lãnh đạo doanh nghiệp này.

Đại tá Trần Văn Chính thông tin về vụ việc. (Ảnh: PLO).

Đại tá Trần Văn Chính thông tin về vụ việc. (Ảnh: PLO).

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, kết quả điều tra xác định khu đất 43ha là tài sản nhà nước giao cho Công ty 3/2 để thực hiện dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú (Công ty Tân Phú) nằm trong Khu liên hợp Dịch vụ - Đô thị - Thương mại Bình Dương được Chính phủ phê duyệt.

Năm 2016, Công ty 3/2 chuyển nhượng 43ha đất này cho công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng (giá do các bên tự thỏa thuận).

Việc chuyển nhượng 43 ha đất do Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương thực hiện không đúng về thẩm định giá, đấu giá tài sản, gây thất thoát gần 127 tỷ đồng so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.

Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố bị can đối với 3 người này. Tại buổi họp báo, Đại tá Chính cho biết tài sản thất thoát của Nhà nước trong vụ án này rất lớn.

Cơ quan Công an sẽ bàn bạc thống nhất với Viện Kiểm sát để thu hồi tài sản thất thoát. Còn việc có lợi ích nhóm hay không, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Bài liên quan