Vụ 3 tài xế khai gian để trốn cách ly khi vào Huế: Chủ tịch tỉnh yêu cầu làm rõ hành vi chủ mưu

Thứ ba, 11/08/2020, 06:14 AM

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ hành vi chủ mưu đăng ký khai gian 3 xe để xử lý nghiêm chủ nhận hàng.

Cơ quan chức năng làm việc với 3 tài xế.

Cơ quan chức năng làm việc với 3 tài xế.

Liên quan đến vụ việc 3 tài xế đến từ vùng dịch Quảng Nam nhưng khai gian dối để trốn cách ly khi vào Huế, ngày 10/8, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - đã chỉ đạo Công an tỉnh này chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ hành vi chủ mưu đăng ký khai gian 3 xe để xử lý nghiêm chủ nhận hàng, đảm bảo răn đe cho các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc phòng, chống dịch.  

Đồng thời, ông Thọ cũng yêu cầu Công an tỉnh này chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Thanh Tra giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng quy trình, quy chế xử lý đối với các trường hợp xe khai gian dối lịch trình, cố tình vi phạm để được vào địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm  đối với các hành vi này.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng Công an giao thông thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ thường trực tại các chốt kiểm tra liên ngành; rà soát lại các khâu trong việc chốt chặn, không được bỏ sót người, phương tiện đến địa bàn tỉnh mà không qua kiểm soát và khai báo y tế từ các vùng có dịch đến địa phương mà không được kiểm soát tại chốt.

1 trong 3 chiếc xe mang biển số Quảng Nam.

1 trong 3 chiếc xe mang biển số Quảng Nam.

Bên cạnh đó, yêu cầu cách ly có trả phí đối với các tài xế có hành vi khai báo gian dối; chấm dứt, không cho chủ doanh nghiệp đăng ký nhận hàng vào Huế đối với các trường hợp phát hiện khai báo gian đối.

Như đã thông tin, vào chiều ngày 9/8, Tổ công tác Công an phường Vỹ Dạ, TP Huế đã phát hiện 3 xe tải mang BKS đầu số xe 92 (thuộc tỉnh Quảng Nam) đang đậu đỗ trả hàng trên đường Phạm Văn Đồng (phường Vỹ Dạ).

Tiếp đó, Công an phường Vỹ Dạ đã báo cáo các đơn vị chức năng liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 để làm việc, xác minh thông tin, làm rõ.

Các đơn vị chức năng gồm có Thanh tra Sở Y tế, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Huế, UBND phường và Công an phường Vỹ Dạ.

Lực lượng chức năng đã làm việc, xác minh thông tin, làm rõ thì nhận thấy 3 lái xe khai gian dối lộ trình di chuyển, nơi xuất phát (địa bàn ngoài vùng dịch) cũng như nơi đến, nhằm tránh cách ly y tế.

Tiến hành đưa các tài xế đi cách ly.

Tiến hành đưa các tài xế đi cách ly.

Theo trích xuất thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, 3 lái xe trên xuất phát từ vùng dịch Covid-19 là Quảng Nam, rồi đến Quảng Ngãi, sau đó, đến tại đường Phạm Văn Đồng (TP Huế) để trả hàng.

Để qua mặt lực lượng chức năng, họ lên trang web đăng ký vận tải hàng hóa ra Thừa Thiên Huế nhưng khai báo giả địa điểm xuất phát là Bình Định - một địa phương không có dịch - và được Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt với phù hiệu màu vàng.

Theo quy định được cấp phù hiệu màu vàng, đối với những phương tiện đến từ vùng không có dịch và được vào địa phận Thừa Thiên Huế.

Khi đến chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Phú Lộc, 3 tài xế này được nhận 3 phù hiệu màu vàng và dễ dàng qua mặt lực lượng chức năng.

Theo quy định, 3 phương tiện từ vùng có dịch này sẽ được cấp phù hiệu màu đỏ/hồng, tài xế điều khiển xe này khi đến chốt kiểm soát hoặc trạm trung chuyển buộc phải đổi lái xe, đồng thời tổ chức đưa các lái xe này đến điểm cách ly theo quy định.

Tại buổi làm việc, 3 tài xế thừa nhận toàn bộ sự việc khai báo gian dối của mình.

Đến 10h15’ tối 9/8, sau khi Thanh tra Sở Y tế lập biên bản làm việc, các lực lượng chức năng đã đưa 3 tài xế khai báo gian dối để chở hàng từ vùng dịch Quảng Nam ra Huế và 3 chiếc xe tải chở hàng về cách ly y tế ở khu cách ly tại Trường nghiệp vụ Thuế (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang). 

Bài liên quan