Vụ 57 quái xế nhí náo loạn đêm ở quốc lộ 1, Châu Thành A, Hậu Giang

Thứ sáu, 21/10/2016, 10:09 AM

Vụ 57 quái xế nhí náo loạn đêm ở quốc lộ 1, Châu Thành A, Hậu Giang xảy ra vào rạng sáng 21/10. Để bắt được nhóm đối tượng này, lực lượng chức năng phải huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ.

Vụ 57 quái xế nhí náo loạn đêm ở quốc lộ 1, Châu Thành A, Hậu Giang

Theo báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 1 giờ sáng nay, 21-10, nhận được tin báo của người dân có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trên quốc lộ 1, đoạn Bệnh viện Đa khoa số 10 (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) hướng về Trạm thu phí Cần Thơ- Phụng Hiệp (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) nên Công an TP Cần Thơ đã huy động lực lượng vây bắt.

Trong đó, có gần 100 cán bộ chiến sĩ ở các phòng: Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ (PC67), Đội 7 và 8 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Cảnh sát Bảo vệ (PK20), Cảnh sát trật tự (PC64B)... đã tiến hành mật phục và vây bắt các đối tượng.

57 quai xe nhi dua xe o quoc lo 1

Vụ 57 quái xế nhí náo loạn đêm ở quốc lộ 1, Châu Thành A, Hậu Giang. Phương tiện đua xe được giữ tại trụ sở công an

Thấy lực lượng chức năng, một số đối tượng chạy ngược chiều, dựng xe bên đường rồi bỏ trốn. Kết quả, công an đã bắt được 57 xe, 52 đối tượng trong độ tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi, cư ngụ tại Sóc Trăng, TP Cần Thơ, Vĩnh Long và Hậu Giang.

57 quai xe nhi dua xe o quoc lo 1 (1)

Vụ 57 quái xế nhí náo loạn đêm ở quốc lộ 1, Châu Thành A, Hậu Giang. Các đối tượng bị bắt hầu hết dưới 18 tuổi

Dẫn lời Thượng uý Lê Văn Hoàng Sang, cán bộ Đội tuần tra dẫn đoàn chia sẻ với báo Người lao động: “Những đối tượng này đã "binh" lại xe máy thành xe phân khối lớn, chạy với tốc độ rất cao, khoảng 150 km/giờ. Có 5 đối tượng đã bỏ xe bỏ trốn và trong số các đối tượng bị bắt giữ có 5 người nữ cũng tham gia đua xe”.

Hiện công an đang truy bắt 5 đối tượng đã bỏ trốn, trong đó có người chủ mưu tổ chức đua xe trái phép.

Trước đó trên cầu Cần Thơ, lực lượng chức năng cũng bắt được 1 nhóm đua xe.

Công an TP Cần Thơ đã kịp thời ngăn chặn một vụ đua xe trái phép của hàng trăm thanh niên khi nhóm này chặn đường dẫn cầu Cần Thơ chuẩn bị đua xe vào khoảng 2g sáng 12/6.

Nhận được tin báo trên đường dẫn cầu Cần Thơ (phía bờ Vĩnh Long) có hàng trăm thanh niên cùng xe máy đã tụ tập, chặn luôn cả một đoạn đường dài khoảng 500 trên đường dẫn lên cầu Cần Thơ không cho ôtô, xe khách lưu thông để tổ chức đua xe (từ hướng Vĩnh Long sang Cần Thơ và ngược lại), cơ quan chức năng TP Cần Thơ đã huy động lực lượng xử lý.

Vụ bắt đua xe trên cầu Cần Thơ rạng sáng 126

Đối tượng đua xe vụ trước đó

Đội tuần tra dẫn đoàn (PC67) Công an TP Cần Thơ phối hợp với các đội nghiệp vụ thuộc PC67 cùng với Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Cảnh sát Cơ động; Cảnh sát 113 và Công an quận Ninh Kiều, huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ triển khai phương án ngăn chặn, bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập cổ vũ và tổ chức đua xe trái phép này.

Phát hiện công an chặn bắt, nhiều thanh niên đã quăng xe máy bỏ chạy, một số chạy ngược chiều trên cầu Cần Thơ hướng về phía tỉnh Vĩnh Long để thoát thân nhưng cũng bị lực lượng công an mật phục đón lõng vây bắt.

Đến khoảng 4g sáng, lực lượng công an đã khống chế thành công 41 đối tượng cùng 41 xe máy (trong đó, có nhiều phương tiện đã được độ lại dùng để đua xe) về trụ sở Công an để lập biên bản.

Theo thống kê của công an, đa phần các “quái xế” có tuổi đời 15-16 tuổi, chủ yếu cư ngụ ở TP Cần Thơ, một số thuộc huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang).

Theo lời khai, nhóm đua xe có gần 200 trăm thanh niên (đến từ các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, TP Cần Thơ) rủ nhau tụ tập trên đường dẫn cầu Cần Thơ, cổ vũ cho một nhóm thanh đua xe.

Qua làm việc, cơ quan Công an đã xác định nhiều đối tượng từng trực tiếp tham gia đua xe trên Quốc lộ 1A và tụ tập tham gia cổ vũ nhiều lần trước đó.

Đến trưa 12/6, cơ quan công an đã làm việc với 34 trường hợp, trong số này có 32 trường hợp đã thừa nhận hành vi cổ vũ đua xe và 2 trường hợp thừa nhận hành vi đua xe.

  • Bắt nhóm đua xe ở hồ Hoàn Kiếm
  • Vụ 200 người đua xe ở đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân