Vụ ám sát Tổng thống Venezuela chỉ là nổ bình gas?

Thứ hai, 06/08/2018, 07:07 AM

Nguồn tin của hãng AP cho rằng không hề có vụ ám sát Tổng thống Venezuela Maduro, tiếng nổ xảy ra khi ông đang phát biểu chỉ là vụ bình gas ở khu dân cư gần đó.

vu-am-sat-tong-thong-venezuela-chi-la-no-binh-gas
Tổng thống Venezuela Maduro được bảo vệ sau tiếng nổ.

AP dẫn lời ba lính cứu hỏa đã đến khống chế ngọn lửa ở tòa nhà gần nơi phát biểu của Tổng thống Maduro cho hay, vụ nổ được cho là nhằm ám sát tổng thống thực ra chỉ là vụ nổ bình ga ở bên trong tòa nhà gần đó. Không hề có các máy bay không người lái mang chất nổ nhằm vào ông Maduro như tuyên bố của giới chức Venezuela.

Giới chức Venezuela chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Trước đó, Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez tuyên bố ông Maduro đã bị tấn công hụt và thêm rằng các máy bay không người lái mang chất nổ đã tiếp cận bục phát biểu nơi tổng thống đang đứng cùng vợ và nhiều quan chức cấp cao khác. Hai máy bay không người lái đã bị các lực lượng cảnh vệ bắn hạ, theo ông Rodriguez.

Video ghi lại khoảnh khắc tiếng nổ vang lên khi ông Maduru đang phát biểu:

Phát biểu sau đó, ông Maduro cho biết ông nhìn thấy một vật thể bay ngay trước mặt và một cái khác ở bên phải. Ông cáo buộc Colombia và các thế lực nước ngoài đứng sau vụ việc. Ông thêm rằng một số đối tượng liên quan có thể đang sống ở Mỹ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 42 phút ngày 4-8 (giờ địa phương) khi ông Maduro đang phát biểu tại một sự kiện kỷ niệm của quân đội được truyền hình trực tiếp. Ông Maduro và các quan chức giật mình khi tiếng nổ lớn xảy ra. Các vệ sĩ của Tổng thống lập tức lao tới dùng tấm chắn đạn để bảo vệ ông trong khi các lực lượng an ninh lập tức hành động để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cả Mỹ và Colombia đều bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ ám sát.

“Cáo buộc lãnh đạo Colombia liên quan đến âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela là vô lý và hoàn toàn không có cơ sở”. Quan hệ Venezuela và Colombia ngày càng căng thẳng khi lãnh đạo hai nước thường xuyên chỉ trích nhau.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định Washington không liên quan. Ông cho rằng đây có thể là một vụ được dàn dựng. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Nhà Trắng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.

 

Ai ra tay ám sát Tổng thống Venezuela?

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 17 giờ 42 phút ngày 4-8 (giờ địa phương) nhắm vào ban lãnh đạo Venezuela, theo Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez.