Chiều 10/1, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã thông tin tới báo chí về việc xử lý kỷ luật đối với bác sĩ Nguyễn Văn Tiến; phê bình tập thể khoa và cả kíp trực cùng bác sĩ Tiến trong vụ việc chuẩn đoán thai lưu 7 tuần cho chị Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1990, trú tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội).
vu-bac-si-khang-dinh-thai-luu-chuyen-vien-kham-thai-van-binh-thuong-giam-doc-benh-vien-len-tieng
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Theo đó, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã có quyết định xử lý kỷ luật bác sĩ Nguyễn Văn Tiến của Khoa Phụ bằng cách điều chuyển công tác về phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện bắt đầu từ ngày  9/1.

Do sai sót trong quá trình khám chữa bệnh nên bác sĩ Nguyễn Văn Tiến – khoa Phụ của bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã có chỉ định chưa chính xác và đưa ra lời khuyên cho chị Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1990, trú tại Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội).

Ông Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết: Ngoài việc quyết định chuyển công tác bác sĩ Tiến về làm tại phòng kế hoạch tổng hợp, thôi công tác chuyên môn, đồng thời không được hưởng phúc lợi và thu nhập tăng thêm trong vòng 3 tháng. Bệnh viện cũng phê bình bác sĩ liên quan, tập thể khoa Phụ, kíp trực cùng bác sĩ Tiến.

vu-ba-me-suyt-mat-con-vi-bac-si-ket-luan-thai-luu-7-tuan
Ông Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

"Bác sĩ Nguyễn Thị Hải Yến, Trưởng khoa Phụ, do công tác quản lý điều hành khoa chưa tốt, bệnh viện nghiêm khắc phê bình cắt một tháng lương thu nhập. Đối với bác sĩ Nguyễn Trung Kiên, bác sĩ trực tiếp khám cho người bệnh (chị Mai), đã không bổ sung xét nghiệm tim thai, theo quy trình chuyên môn, cắt một tháng lương thu nhập. Đối với tập thể khoa Phụ và kíp trực ngày 3/1 bệnh viện phê bình nghiêm khắc, yêu cầu rút kinh nghiệm và tuân thủ các pháp đồ theo quy trình chuyên môn", ông Tuấn cho biết thêm.

 

 

Bác sĩ Bệnh viện Nhi hé lộ loại 'bệnh lạ' khiến học sinh Bắc Kạn trở nên hung hăng bất thường

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã bước đầu xác định nguyên nhân khiến nhiều học sinh tại trường tiểu học Nà Bản có biểu hiện lạ, trở nên hung hăng bất thường là do rối loạn phân ly tập thể