Xã hội
17/05/2016 14:06Vụ bác sỹ kê đơn đặt thuốc vào âm đạo bệnh nhân nam bị thoát đĩa đệm ở Pleiku, Gia Lai
Vụ bác sỹ kê đơn đặt thuốc vào âm đạo bệnh nhân nam bị thoát đĩa đệm ở Pleiku, Gia Lai là vụ việc nhầm lẫn tai hại xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ngay sau khi phát hiện ra nhầm lẫn, bác sĩ đã gọi điện xin lỗi bệnh nhân và hướng dẫn lại cách sử dụng thuốc.
Vụ bác sỹ kê đơn đặt thuốc vào âm đạo bệnh nhân nam bị thoát đĩa đệm ở Pleiku, Gia Lai
Mới đây trên báo Tuổi trẻ đã đăng tải một thông tin thu hút sự chú ý của đông đảo các độc giả. Đó là thông tin về việc bác sĩ khoa ngoại của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã kê nhầm đơn thuốc, hướng dẫn một nam bệnh nhân bị thoát đĩa đệm đặt thuốc vào âm đạo.
Cụ thể, theo lời nam bệnh nhân này thì vào ngày 13/5, anh có tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để khám bệnh. Tại đây, sau khi khám, anh được bác sĩ Đinh Hoàng Đức kết luận bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và bác sĩ Đức cũng yêu cầu anh lấy thuốc về nhà điều trị.

Vụ bác sỹ kê đơn đặt thuốc vào âm đạo bệnh nhân nam bị thoát đĩa đệm ở Pleiku, Gia Lai (hình ảnh minh họa)
Tuy nhiên sau khi cầm đơn thuốc về nhà uống thì nam bệnh nhân này mới tá hỏa khi phát hiện một trong bốn loại thuốc mà bác sĩ kê đơn được chỉ định dành cho phụ nữ. Đặc biệt, ở danh mục đơn thuốc bác sĩ Đức cấp có mục ghi "Clanzaer 200mg, sử dụng bằng cách đặt vào âm đạo, mỗi tối một viên”.
Giải thích về sự nhầm lẫn này, bác Đức cho biết phần hướng dẫn sử dụng bị nhầm lẫn từ nam thành nữ mặc dù danh thuốc điều trị cấp cho bệnh nhân thì đúng. Theo lời bác sĩ này thì đây là lỗi đánh máy của y tá, nhầm lẫn từ bệnh nhân nam qua bệnh nhân nữ. Sau khi phát hiện ra nhầm lẫn, vị bác sĩ này đã gọi điện hướng dẫn lại và xin lỗi bệnh nhân.

Đơn thuốc trong vụ bác sỹ kê đơn đặt thuốc vào âm đạo bệnh nhân nam bị thoát đĩa đệm ở Pleiku, Gia Lai
"Việc đọc tên thuốc và kê đơn được giao cho nhân viên điều dưỡng thực hiện quy trình làm đơn thuốc trên máy tính nối mạng internet. Vào thời điểm kê đơn, do bệnh nhân quá đông nên nhân viên điều dưỡng này nhầm lẫn giữa bệnh nhân nam và nữ. Sau khi gia đình thông báo, tôi đã lập tức điện thoại lại cho bệnh nhân để hướng dẫn cách sử dụng thuốc cụ thể, đồng thời xin lỗi về sự sai sót này", bác sĩ Đức trình bày.
Trước đó, vào ngày 31/3/2013 cũng đã xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận, bác sĩ kê nhầm thuốc rối loạn cương dương cho bệnh nhân viêm họng.

Vụ bác sỹ kê đơn đặt thuốc vào âm đạo bệnh nhân nam bị thoát đĩa đệm ở Pleiku, Gia Lai và vụ việc tương tự
Cụ thể, bệnh nhân là anh Phùng Văn Sỹ, 23 tuổi, trú tại T5, xã Krông, huyện M’Đrắk, tỉnh Đăk Lăk. Vào thời điểm trên, anh tới khám tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, và bác sĩ Võ Thị Quý chẩn đoán anh Sỹ bị Viêm họng Amydal cấp. Sau đó bác sĩ này kê đơn với 4 loại thuốc để bệnh nhân về nhà điều trị. Tuy nhiên trong 4 loại thuốc này thì có Levitra không liên quan gì tới việc điều trị Viêm họng Amydal cấp. Qua tìm hiểu, được biết, Levitra là loại thuốc kê đơn - sản phẩm của hãng Bayer (Đức) mới được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để điều trị rối loạn cương dương.
-
Vụ bác sỹ bệnh viện K Trung ương ăn chặn tiền của bệnh nhân
-
Vụ trẻ sơ sinh chết bất thường ở bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
-
Vụ trẻ sơ sinh chết ở Bệnh viện Đa khoa Trảng Bom sau tiêm vắc xin
-
Thêm một bé sơ sinh tử vong vì tiêm vắc xin 5 trong 1 ở Quang Phong Quế Phong Nghệ An
-
Vụ bé gái chết sau khi tiêm vắc xin Quinvaxem ở Hải Dương tin mới nhất
-
Lại một bé gái tử vong vì tiên vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem ở Hải Dương
-
Bé trai 13 ngày tuổi tử vong sau khi tiêm vắc-xin
-
Báo Tuổi Trẻ ngày 5/9/2015: Bé trai chết vì tiêm phòng vaccine Quinvaxem 5 trong 1 tại Đắk Nông
-
Bé trai chết vì tiêm phòng vaccine Quinvaxem 5 trong 1 tại Đắk Nông