Vụ bé gái 4 tuổi tử vong nghi bị bạo hành ở Hà Nội: Cục Trẻ em lên tiếng

Thứ tư, 01/04/2020, 15:10 PM

Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTB&XH Đặng Hoa Nam mong muốn cơ quan điều tra vào cuộc tích cực, làm rõ sự việc, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hình ảnh thương tích trên người cháu bé. Ảnh: Vietnamnet

Hình ảnh thương tích trên người cháu bé. Ảnh: Vietnamnet

Trao đổi với báo chí về vụ việc xảy ra với bé gái, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTB&XH Đặng Hoa Nam cho biết: "Tối qua, Cục đã nhận được thông tin qua mạng xã hội về trường hợp này, tôi thật sự buồn và rất đau lòng, đau xót cho cháu bé".

Ông Đặng Hoa Nam mong muốn cơ quan điều tra vào cuộc tích cực, làm rõ sự việc, khởi tố vụ án, khởi tố bị can. “Cơ quan pháp luật xử lý cực kỳ nghiêm khắc, có tính răn đe đối với hành vi bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong” - ông Hoa Nam đề nghị.

Theo ông Hoa Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo và ra Chỉ thị về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Ở cấp xã, phường phải có người làm công tác trẻ em để trực tiếp làm nhiệm vụ, khâu nối các cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

Qua vụ việc này là bài học về tăng cường công tác phòng ngừa, trách nhiệm của cộng đồng phát hiện, lên tiếng, tố cáo sớm để không xảy ra hậu quả đáng tiếc, ngăn chặn kịp thời hành vi tội ác đối với trẻ em.

Trước đó, cộng đồng mạng chia sẻ thông tin trên tài khoản được cho là bà ngoại của cháu M.M. Cụ thể, cháu bé có nguyên quán Hải Dương; thường trú tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội đã bị cha dượng cùng mẹ ruột bạo hành tra tấn trong 24 ngày dã man như thời Trung cổ.

Gia đình tôi quá đau xót vì cháu đã từ giã cõi đời với thương tích đầy mình vì chính những đòn tra tấn của cha dượng và mẹ ruột.

Bài liên quan

Kèm theo thông tin chia sẻ là các hình ảnh cháu bé đã mất, trên thi thể (vùng cổ, cẳng tay) dày đặc các vết bầm tím.

Lãnh đạo UBND phường Phương Liên, quận Đống Đa xác nhận vụ trên địa bàn có một cháu bé thiệt mạng nghi do bị bạo hành, cơ quan công an đang điều tra, xác minh. Báo cáo sơ bộ của Công an phường Phương Liên, nạn nhân khoảng 3 tuổi, quê gốc ở xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội. Thời gian qua, nạn nhân sống cùng mẹ trên địa bàn phường Phương Liên, vị lãnh đạo chia sẻ trên Dân trí.

Thông tin về hoàn cảnh của cháu M.M., Chủ tịch UBND xã Võng La Nguyễn Công Lương cho hay: Cháu M mất ngày 30/3, bà ngoại đưa về địa phương an táng. Mẹ cháu có ba đời chồng, cháu là con của chồng thứ hai.

Theo thông tin mới nhất, Công an Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan chức năng bắt khẩn cấp cặp vợ chồng này.

Cụ thể, tờ Thanh Niên dẫn lời ột lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi nhận báo cáo sơ bộ từ Công an quận Đống Đa về vụ việc bé gái 3 tuổi tử vong nghi do mẹ đẻ, bố dượng bạo hành, đơn vị đã chỉ đạo bắt giữ khẩn cấp cặp vợ chồng này để điều tra, làm rõ sự việc.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội đánh giá, vụ việc này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của cặp vợ chồng là “quá tàn bạo”.