Xã hội
10/03/2016 14:08Vụ bé trai 14 tháng tuổi bị tuốc nơ vít đâm xuyên thái dương
Vụ bé trai 14 tháng tuổi bị tuốc nơ vít đâm xuyên thái dương, sau 2 ngày phẫu thuật, sức khỏe của bé trai này đã dần tỉnh táo và hồi phục. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Bình Thuận để các bác sĩ theo dõi.
Vụ bé trai 14 tháng tuổi bị tuốc nơ vít đâm xuyên thái dương
Theo thông tin nhận được từ phía các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận thì hiện tại bệnh viện này đang theo dõi một ca bệnh nhi bị tuốc nơ vít đâm xuyên thái dương.
Bệnh nhi đó là bé trai Nguyễn Duy Khiêm, 14 tháng tuổi, ngụ tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Như đã đưa tin trước đó vào ngày 7/3, khi đang chơi trong nhà, bé Khiêm nhặt được một chiếc tuốc nơ vít nên đã cầm lên chơi. Bé chập chững bước đi thì bị vấp ngã và bị chiếc tuốc nơ vít nhọn đâm vào đầu. Ngay khi phát hiện ra sự việc, gia đình đã đưa bé Khiêm đến bệnh viện đa khoa Bình Thuận trong tình trạng nguy kịch.

Vụ bé trai 14 tháng tuổi bị tuốc nơ vít đâm xuyên thái dương
Tại đây các bác sĩ đã thực hiện mọi xét nghiệm cũng như chụp phim và tiến hành mổ cấp cứu cho bé ngay sau đó. Và hiện tại sau 3 ngày phẫu thuật thì bé Khiêm đã dần tỉnh táo và hồi phục, có thể ăn uống bình thường. Tuy nhiên gia đình vẫn để em lại bệnh viện để các bác sĩ tiện theo dõi cũng như tiếp tục điều trị.
Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 22/2, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng đã tiếp nhận một ca bé gái 9 tuổi bị đũa đâm xuyên lưới thủng họng. Bé gái đó là cháu T T N A, 9 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
Được biết, cháu A được gia đình đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch, đôi đũa đã đâm xuyên lưỡi, thủng cả sàn họng ra tới tận ngoài da. Ngay khi đó, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cho bé sau khi cắt đôi đũa làm vướng việc gây mê.

Vụ bé trai 14 tháng tuổi bị tuốc nơ vít đâm xuyên thái dương và vụ việc tương tự
Sau vài tiếng nỗ lực thì các bác sĩ đã hoàn thành ca phẫu thuật, lấy dị vật ra thành công. Các bác sĩ cũng đã tiến hành bơm rửa và khâu vết thương. Bé A không thể ăn uống thông thường vì thức ăn có thể khiến vết thương nhiễm trùng nên bé được đặt ống xông dạ dày tạm thời.
2 trường hợp trên chỉ là số ít trong những ca cấp cứu bệnh nhi bị dị vật đâm vào người gây thủng cổ cái mềm, rách lưỡi, rách amidan... Các bác sĩ cũng đã khuyến cáo các bậc phụ huynh tránh cho trẻ nhỏ chơi vật nhọn vì nó có thể gây nguy hiểm ngôn lường.
-
Bé gái 9 tuổi bị đũa đâm xuyên lưỡi thủng họng ở Tân Phú, Tp. HCM
-
Nữ sinh tử vong ở Hải Dương vì bệnh viêm não mô cầu
-
Vụ giết người ở quán Karaoke Việt Nam, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang ngày 23/2
-
Một phụ nữ chết vì xe bus đâm trên đường Cầu Giấy, Hà Nội
-
Bắt nghi phạm siết cổ người xe ôm chết ở cư xá Cửu Long đường Ngô Tất Tố