Xã hội
15/04/2017 12:46Vụ bé trai 4 tuổi chết ở Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An
Vụ bé trai 4 tuổi chết ở Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An
Vào ngày 14/4, người nhà của bé trai 4 tuổi Nguyễn Phúc Tài ở xóm Xuân Hoa, xã Nghi Đức, TP. Vinh, Nghệ An đã có mặt tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé.

Người nhà bệnh nhân Nguyễn Phúc Tài 4 tuổi vây Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An
Anh Nguyễn Độ (bố của bé Tài) cho biết: “Ngày 13/3, tôi đưa 3 đứa con đến bệnh viện Quốc tế Vinh khám thì được chuẩn đoán ba con đều bị viêm tai giữa và viêm phế quản cấp. Đêm 13/3, bé Tài cùng người anh sinh đôi bị sốt, nên vợ tôi có nhét một viên thuốc hạ sốt sau hậu môn Tài để hạ sốt. Do Tài sốt cao nên vợ tôi là Phạm Thị Hồng Nhung đã đưa Tài đến nhập viện, cấp cứu tại khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Lúc này, bé Tài sốt cao 39 độ, tuy nhiên khi cấp cứu các bác sỹ bảo con tôi bình thường, sau đó họ truyền nước và tiêm thuốc an thần. Chừng 30 phút sau con tôi lên cơn co giật thì vợ tôi, gọi bác sỹ đến nhưng họ nói không việc gì”.
Theo anh Độ, đến 4h sáng cùng ngày con của anh Độ đã được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện và họ cho biết não gần như đã chết. Sau đó bé Tài tử vong và thi thể được đưa xuống nhà lạnh. Khi anh Độ vào nhà lạnh thì không thấy máy điều hòa, máy lạnh đâu nên anh Độ liền ôm thi thể con lên đặt ở văn phòng khoa Nhiệt đới để yêu cầu làm rõ.
Đến chiều tối 14/4, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An đã cho lắp đặt máy lạnh ở phòng lạnh và đưa thi thể bé vào phòng lạnh để chờ cơ quan chức năng làm rõ cái chết của bé.
Bức xúc và thắc mắc về việc tại sao bé Tài sốt lại tiêm thuốc an thần, tại sao bé co giật mà bác sỹ lại bảo là không sao… nên người nhà nạn nhân đã vây bệnh viện để tìm câu trả lời. Vào tối 14/4 bệnh viện đã “họp” cùng với người nhà để đưa ra những giải đáp thắc mắc dẫn đến cái chết của bé Tài.
Trong buổi “họp” tối 14/4 bác sỹ Sơn, Trưởng khoa Nhiệt đới của Bệnh viện Sản - Nhi cho biết: “Khi bé Tài nhập vào khoa, bé đã sốt cao co giật và chuẩn đoán bị viêm não cấp. Bệnh chuyển biến rất nhanh, nhiệt độ không xuống tý nào, bệnh này diễn biến nhanh, cực kỳ khó...”.
Đến 19h cùng ngày, do chưa đồng ý với cách lý giải của bệnh viện nên người nhà vẫn chưa đưa thi thể bé Tài về.
Hiện trường vụ nổ khiến 3 người chết ở Nam Định có mùi thuốc nổ
Chân dung nghi phạm sát hại bé gái người Việt ở Nhật Bản
Vụ nổ trong đêm khiến 3 người chết ở Trực Phú, Trực Ninh, Nam Định
Vụ tài xế ô tô hành hung nữ nhân viên gác đường sắt đang mang bầuTrước đó, vào ngày 24/3, một bé trai 8 tuổi tử vong bất thường tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An
Vào sáng 24/3, sau hai ngày nằm điều trị ở Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An điều trị chứng sốt cao, nôn và co giật, bé Đào Tiến Vũ (8 tuổi, Hương Sơn, Hà Tĩnh) bất ngờ tử vong tại bệnh viện.

Người nhà bé Đào Tiến Vũ tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An đòi làm rõ nguyên nhân cái chết bất ngờ của bé vào ngày 24/3
Anh Đào Xuân Bình (bố của Vũ) cho biết: sau khi vào viện, bé Vũ được các bác sĩ điều trị cho chuyền hai chai dịch, chụp X-quang sọ não, lồng ngực, siêu âm ổ bụng nhưng không đưa ra kết luận cháu bị bệnh gì mà chỉ báo là cháu bị nôn, co giật chưa rõ nguyên nhân nên phải nằm viện điều trị.
Đến khoảng 4h ngày 24/3 bé Vũ bất ngờ có diễn biến xấu, lên cơn co giật, tím tái và được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu - chống độc để cấp cứu nhưng tử vong sau khoảng 30 phút.
Do bức xúc về việc các bác sĩ, y tá Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An tắc trách trong việc khám, điều trị cho bé Đào Tiến Vũ dẫn đến cái chết bất thường của con mình, người nhà của bé đã cầu lãnh đạo bệnh viện này làm rõ nguyên nhân tử vong.
Theo lời kể của gia đình bé Vũ, chiều 22/3 bé có các triệu chứng sốt, nôn và co giật nên gia đình chuyển bé từ bệnh viện tuyến huyện ở Hà Tĩnh sang Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để điều trị.
Sau khi được thăm khám, khoảng 18h15 22/3 bé Vũ được nhập viện vào khoa cấp cứu lưu với chẩn đoán ban đầu nôn, co giật chưa rõ nguyên nhân. Thời điểm nhập viện, bé Vũ tỉnh táo, nhiệt độ 37ºC, mệt mỏi, da xanh tái, môi tím nhẹ, mạch rõ, nhịp tim đều.
Bác sĩ điều trị nội trú Lê Thị Thu - bác sĩ điều trị trực tiếp cho bệnh nhi Vũ cho biết: thời điểm bé Vũ nhập viện và nằm điều trị được các bác sĩ hội chẩn qua năm khoa với các kết quả xét nghiệm, siêu âm đều bình thường, chụp X-quang nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường của bệnh lý nào.
Ông Trần Văn Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An trao đổi với PV: qua kiểm tra ban đầu của bệnh viện thì tinh thần thái độ phục vụ của các bác sĩ, y tá không có vấn đề gì; quy trình khám điều trị cho bệnh nhân đều được thực hiện đúng theo y lệnh nhưng diễn biến tử vong của bé Vũ là nhanh và bất thường. Phía bệnh viện cũng đề nghị gia đình bé Vũ phẫu thuật tử thi tìm nguyên nhân tử vong nhưng gia đình không đồng ý.
Vụ việc đã được Bệnh viện Sản nhi Nghệ An báo cáo với Sở Y tế Nghệ An.