Xã hội
25/03/2016 12:55Vụ cậu ruột liên tục hiếp dâm cháu gái ở Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Vụ cậu ruột liên tục hiếp dâm cháu gái ở Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Thấy cháu gái ở nhà một mình, Văn nhiều lần ép quan hệ tình dục. Biết được sự việc, mẹ ruột của Văn la mắng, dựng lán ở riêng để cách ly nhưng người cậu thú tính vẫn tìm sơ hở để hiếp dâm cháu ruột của mình.
Vụ cậu ruột liên tục hiếp dâm cháu gái ở Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Do cha mẹ ly hôn, người mẹ đi làm ăn xa nên cháu Lê Thị Kiều (SN 2005) phải sống cùng bà ngoại là bà Trần Mai Thị Hoàng Hoa (SN 1962) ngụ huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Sống chung nhà với cháu Kiều còn có Nguyễn Cao Văn (26 tuổi, cậu ruột của Kiều). Vào một buổi trưa tháng 5/2015, bà Hoa thấy Văn thực hiện hành vi giao cấu với cháu Kiều nên la mắng Văn.
Vụ cậu ruột liên tục hiếp dâm cháu gái ở Bắc Tân Uyên, Bình Dương
Sau đó, Kiều kể cho bà Hoa biết việc mình đã bị Văn nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu. Bà Hoa liền dựng lán phía sau nhà để bà và Kiều ở riêng.
Khoảng 6 giờ ngày 26/8/2015, biết bà Hoa đi bán vé số, Văn nảy sinh ý định giao cấu với cháu Kiều nên đi xuống lán phía sau nhà tìm. Thấy cháu Kiều đang ngủ, Văn ngồi lên giường, giở trò đồi bại. Bị Kiều phản kháng, Văn dùng tay cản và nói: “Cho cậu làm nhanh không bà ngoại về” rồi quan hệ tình dục.

Vụ cậu ruột liên tục hiếp dâm cháu gái ở Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, bà Hoa thấy Kiều buồn nên gặng hỏi thì Kiều nói mình vừa bị Văn giao cấu. Lúc này, bà Hoa la mắng Văn.
Đến 20 giờ 30, chị Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1988, dì ruột cháu Kiều) đến nhà bà Hoa thì biết sự việc nên gọi điện thoại cho mẹ cháu Kiều là chị Nguyễn Thị Bích Ly (SN 1986). Ngày 27/8/2015, chị Ly đến trụ sở Công an xã Tân Thành, H.Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trình báo sự việc.
Nguyễn Cao Văn bị công an bắt ngay sau đó và y thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Ngày 23/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Cao Văn và tuyên phạt 10 năm tù về hành vi Hiếp dâm trẻ em.
Trước đó vào năm 2015 cũng xảy ra vụ việc tương tự ở Lạng Sơn. Nạn nhân của của vụ việc thương tâm này là cháu Nông Thị C (9 tuổi), người ông nội hiếp dâm cháu bé là Nông Văn Nhì (51 tuổi, dân tộc Tày, tại thôn Pản Pù, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Vừa qua, TAND tỉnh Lạng Sơn vừa tuyên mức án 14 năm tù đối với Nông Văn Nhì về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân chính là cháu nội năm nay mới 9 tuổi.
Căn cứ vào bản cáo trạng của Nông Văn Nhì, y cho hay y sinh sống cùng con trai và hai cháu nội. Lợi dụng con trai đi làm thuê ở Trung Quốc nhiều ngày không về, đêm khuya 20/8/2015, Nhì gọi cháu Nông Thị C (9 tuổi) dậy rồi dụ dỗ, cưỡng hiếp. Sáng hôm sau, cháu C đã kể sự việc cho hàng xóm.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tố ông Nhì tội danh “Hiếp dâm trẻ em”.